Những câu chuyện thú vị về tránh thai (P1)
Hãy giúp tôi biện pháp tránh thai hoặc để tôi chết...
Trong Thế chiến I, chính phủ Mỹ đã phê duyệt việc phân phối các bao cao su cho binh lính đóng quân ở nước ngoài để ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Khi ấy, một nhân vật là bà Margaret Sanger lại tham gia cuộc vận động lớn cho quyền sinh sản đối với phụ nữ. Bà đã cho thấy sự cần thiết phải kiểm soát khả năng sinh sản của nữ giới như một vấn đề và quyền lợi chính đáng.
Bất chấp các quy định của chính phủ, bà đã cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh thai cho cộng đồng. Những nỗ lực của bà đã góp phần trong việc sửa đổi Luật Comstock vào năm 1936 để miễn trừ cho các bác sĩ khỏi lệnh cấm.
Hòa bình, tình yêu và thuốc tránh thai
Ngừa thai bằng nội tiết tố đã được thử nghiệm trong thập niên 40 và 50 nhưng nó không được sự chấp thuận của Cục Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) cho đến năm 1960. 5 năm sau, nó đã trở thành phương pháp kiểm soát sinh sản hàng đầu.
Tuy nhiên, hormone cũng có yếu điểm riêng! Thuốc ngừa thai thời kỳ đầu có hơn 100 mcg estrogen (liều trung bình là 20 - 35 mcg), gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng như hình thành huyết khối. Thế nên, sau quá trình áp dụng và điều chỉnh thành phần thuốc, giờ đây, phản ứng phụ chỉ còn là các biểu hiện như đầy hơi, tăng cân và đau đầu nhẹ.
Sự văn minh của các biện pháp ngừa thai
Thập kỷ 70 đã hợp pháp hoá việc kế hoạch hóa gia đình bằng cách thắt ống dẫn trứng và công nhận nghiên cứu khoa học đầu tiên của biện pháp ngừa thai khẩn cấp (mặc dù FDA không chấp nhận nó cho đến những năm 90).
Vì từng bị nghiêm cấm trước đó nên đến khi được hợp pháp hóa, các biện pháp tránh thai đã được quan tâm nhiều hơn. Những năm 90 đánh dấu thời điểm bao cao su dành cho nữ giới đầu tiên được sản xuất hàng loạt và năm 2001 là sự xuất hiện của miếng dán và vòng tránh thai.
Tương lai là gì?
Các biện pháp ngừa thai đã tạo ra những sự biến đổi và giới hạn nhưng vẫn có nhiều cách tiên tiến và nhiều lựa chọn hơn. Một sản phẩm có tác dụng phụ ở mức chấp nhận được và hiệu quả tránh thai cao có thể vẫn được nhiều người cân nhắc để lựa chọn. Và dưới đây là những gì đang xảy ra.
• Thuốc tránh thai: Phụ nữ có thể kiểm soát buồng trứng, trì hoãn sự mãn kinh và giúp khả năng sinh sản kéo dài hơn.
• Adjudin: Ngừa thai bằng nội tiết tố nam này sẽ ngăn chặn sự trưởng thành của tinh trùng. Nhưng tệ hơn là sẽ phải áp dụng nhiều năm trước khi nó có hiệu lực.
• Sự ức chế tinh trùng thuận nghịch theo chỉ dẫn (RISUG): Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có thể đảo ngược tình hình? Hiện nó vẫn đang ở giai đoạn III thử nghiệm lâm sàng tại Ấn Độ.
• Thuốc tiết giảm sự cực khoái: Loại thuốc này ngăn ngừa sự chuyển động cơ kích thích phóng tinh trùng và chất lưu trong cơ thể. Có điều, đến thời điểm này, nó thậm chí còn chưa được thử nghiệm lâm sàng.
Bình luận (0)