Những dấu hiệu của hội chứng "nghiện" điện thoại thông minh

Vũ Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 09/11/2014 10:19 GMT+7

Các nhà nghiên cứu quốc tế đã chính thức gọi tên hội chứng nghiện điện thoại di động là hội chứng Nomophobia. Hãy cùng VTVNews tìm hiểu thêm về hội chứng ngày càng phổ biến này.

Liên tục kiểm tra điện thoại, lo lắng, bất tiện khi thiếu điện thoại trên tay… là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của hội chứng nghiện điện thoại di động. Một hội chứng đang ngày càng lây lan trong xã hội. Nhưng chính những người mắc lại khó nhận ra và không tự kiểm soát được bản thân.

Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức Common Sense Media, Mỹ, tần suất sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng ở trẻ em đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2011. Các quốc gia Đông Nam Á nằm trong nhóm những nước đứng đầu thế giới về thời gian dành cho các thiết bị công nghệ. Trong đó, tại Việt Nam thời gian trung bình mỗi ngày là gần 7 tiếng và phần lớn dành cho điện thoại di động.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước