Những điểm vui chơi hấp dẫn dành cho gia đình dịp lễ 30/4 tại Hà Nội

Bài và ảnh: Thu Ngà-Thứ tư, ngày 27/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lăng Bác, phố cổ, làng gốm Bát Tràng,... đều là những địa điểm hấp dẫn cho các gia đình tại Hà Nội thăm thú, vui chơi dịp lễ 30/4 sắp tới.

Dịp lễ 30/4 năm nay, người dân cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày. Nếu không đi chơi xa, các gia đình tại Hà Nội vẫn có thể tìm đến những địa điểm du lịch, vui chơi hấp dẫn quanh Thủ đô trong đợt nghỉ này.

Lăng Bác

Trong dịp nghỉ lễ kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các gia đình khi tới Lăng Bác không chỉ được tham quan địa danh mang dấu ấn lịch sử của Thủ đô mà còn được ngắm cảnh và thư giãn trong không gian yên tĩnh, thoáng mát với Chùa Một Cột, ao cá, nhà sàn Bác Hồ hay Bảo tàng Hồ Chí Minh...

Công viên nước

Không cần phải đi xa để chạy trốn cái nóng nực ngày hè, nhiều gia đình có thể tận dụng đợt nghỉ 30/4 sắp tới để đưa trẻ nhỏ đi công viên nước. Với diện tích lớn, công viên nước Hồ Tây có thiết kế độc đáo, hiện đại, mang màu sắc rực rỡ, sôi động của một tổ hợp vui chơi giải trí đa năng.


Thỏa sức vùng vẫy trong làn nước xanh mát sẽ giúp các gia đình và trẻ nhỏ có ngày nghỉ thoải mái, trọn vẹn

Thỏa sức vùng vẫy trong làn nước xanh mát sẽ giúp các gia đình và trẻ nhỏ có ngày nghỉ thoải mái, trọn vẹn

Đến với công viên nước Hồ Tây, trải nghiệm cảm giác mạnh ở những trò chơi mạo hiểm là thứ cảm giác không nên bỏ qua. Công viên cũng có những khu vui chơi rất phù hợp với sở thích và lứa tuổi trẻ em như đu quay trực thăng, đu quay khổng lồ, tàu lượn, bể bơi, các đường trượt mini.

Phố cổ


Phố ẩm thực xuyên đêm Tạ Hiện luôn sầm uất, đông đúc dịp cuối tuần

Phố ẩm thực xuyên đêm Tạ Hiện luôn sầm uất, đông đúc dịp cuối tuần

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nếu nghỉ lễ tại Hà Nội, khu phố cổ là địa danh nên thăm thú và cảm nhận. Tuyến đi bộ gần 3 km xuyên qua khu mua sắm sầm uất nhất khu phố cổ Hà Nội hay những ngôi nhà còn giữ được nhiều nét xưa cũ, cổ kính sẽ là điểm đến cực kỳ thú vị.


Dù chỉ chừng 100m, phố Tạ Hiện lại là nơi đông đúc nhất khu phố cổ với những món ăn vặt ngon với giá bình dân.

Dù chỉ chừng 100m, phố Tạ Hiện lại là nơi đông đúc nhất khu phố cổ với những món ăn vặt ngon với giá bình dân.

Các gia đình có thể hòa mình vào những gian hàng tại chợ đêm để sắm đồ lưu niệm trên tuyến Hàng Đào – Đồng Xuân hay đi bộ thăm thú và thưởng thức các món ăn vỉa hè hấp dẫn trên tuyến Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện.

Làng gốm Bát Tràng

Cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km về phía đông - nam, làng gốm Bát Tràng là một trong những làng nghề cổ truyền nổi tiếng. Là nơi chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gốm, sứ từ lâu đời, hiện nay, Bát Tràng còn ghi tên trong danh sách những địa điểm du lịch thú vị của Hà Nội, được nhiều bạn trẻ hay các gia đình tới vui chơi dịp nghỉ lễ.


Trải nghiệm tự tay làm gốm rất thú vị và thu hút khách tham quan.

Trải nghiệm tự tay làm gốm rất thú vị và thu hút khách tham quan.

Không chỉ được dạo chơi, tham quan hay mua sắm những vật dụng làm từ gốm đẹp và tinh tế, khách tới đây còn có thể tập làm thợ gốm. Với những bàn gốm xoay và dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân làm gốm Bát Tràng, khách tham gia trải nghiệm sẽ tha hồ sáng tạo và thử sức với đất sét.

Đồng Mô


Quần thể du lịch tại Đồng Mô rất thuận tiện cho việc nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí của mọi lứa tuổi

Quần thể du lịch tại Đồng Mô rất thuận tiện cho việc nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí của mọi lứa tuổi

Di chuyển xa hơn, khu du lịch sinh thái Đồng Mô cùng quần thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là địa điểm lý tưởng cho các gia đình vui chơi, thư giãn dịp nghỉ lễ 30/4. Chỉ cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía tây, Đồng Mô với cảnh núi non hùng vĩ, không khí trong lành cùng các dịch vụ như câu cá, đua thuyền, cắm trại bên hồ hay chơi golf... sẽ mang đến kì nghỉ thú vị dành cho gia đình.

Khu nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số được phục dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Khu nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số được phục dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền núi phía Bắc nhằm thu hút khách tham quan. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động lần này là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề “Về với Điện Biên” cùng 40 gian sản vật núi rừng, hứa hẹn mang đến nhiều hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước