Những điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Theo Dân Trí-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 23:04 GMT+7

VTV.vn - Dân trí Dưới đây là những nuối tiếc thường thấy nhất trong cuộc đời mỗi người. Có thể nó sẽ cho bạn “manh mối” để có một năm mới hoàn hảo, không có điều gì phải nuối tiếc…

Điều chúng ta hối tiếc nhất trong cuộc đời có lẽ là một trong những bí mật cần chôn giấu thật kỹ, thậm chí cần quên lãng đi. Nhưng mới đây, một nhóm người dân New York đã cởi mở chia sẻ điều này khi viết ra những nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời họ lên một tấm bảng đen đặt trong công viên.

Một thử nghiệm xã hội đã được tiến hành. Một tấm bảng được đặt trong công viên ở Brooklyn, New York với dòng chữ lớn đề rằng “Hãy viết ra điều nuối tiếc lớn nhất của bạn”. Khi tấm bảng được viết kín, người ta nhận ra rằng tất cả những hồi đáp được viết ra đều có một điểm chung…

Có khá nhiều điều nuối tiếc xoay quanh câu chuyện học vấn, có những người nuối tiếc đã không theo học trường y, trường nghệ thuật, không dám theo đuổi nghề họa sĩ, có người lại hối tiếc vì đã không theo đuổi những bằng cấp lý tưởng hơn.

Có khá nhiều điều nuối tiếc xoay quanh câu chuyện học vấn, có những người nuối tiếc đã không theo học trường y, trường nghệ thuật, không dám theo đuổi nghề họa sĩ, có người lại hối tiếc vì đã không theo đuổi những bằng cấp lý tưởng hơn.

Người đàn ông này lại hối hận vì mình đã có lúc vứt bỏ mọi cơ hội mở ra trong cuộc đời, anh đã phải trả giá bằng việc sống vô gia cư cho mãi tới gần đây. Trải nghiệm đáng buồn này đáng lẽ đã không xảy ra nếu anh hành động đúng đắn hơn.

Người đàn ông này lại hối hận vì mình đã có lúc vứt bỏ mọi cơ hội mở ra trong cuộc đời, anh đã phải trả giá bằng việc sống vô gia cư cho mãi tới gần đây. Trải nghiệm đáng buồn này đáng lẽ đã không xảy ra nếu anh hành động đúng đắn hơn.

Khi xem các dòng chữ được viết trên tấm bảng, người ta sẽ nhận ra rằng có rất nhiều điều nuối tiếc được bắt đầu bằng chữ “không”: “không chớp lấy cơ hội”, “không nói ra điều muốn nói”, “không mạnh dạn theo đuổi ước mơ”…

Khi xem các dòng chữ được viết trên tấm bảng, người ta sẽ nhận ra rằng có rất nhiều điều nuối tiếc được bắt đầu bằng chữ “không”: “không chớp lấy cơ hội”, “không nói ra điều muốn nói”, “không mạnh dạn theo đuổi ước mơ”…

Bên cạnh nuối tiếc về những cơ hội đã bỏ lỡ, những ước mơ đã không dám theo đuổi, thì nuối tiếc thường thấy nhất xoay quanh những mối quan hệ tình cảm. Có người ước mình đã chọn bạn tốt hơn, đã tìm và giữ gìn cho mình những tình bạn đẹp hơn, trong khi những người khác ước họ đã sinh con trước khi cha mẹ qua đời để cả nhà có được nhiều kỷ niệm hạnh phúc hơn.

Sau khi tấm bảng đã được viết đầy những điều nuối tiếc, những người đi ngang qua tấm bảng vào cuối ngày được nhờ lau sạch đi những dòng chữ đã viết trên đó.

Sau khi tấm bảng đã được viết đầy những điều nuối tiếc, những người đi ngang qua tấm bảng vào cuối ngày được nhờ lau sạch đi những dòng chữ đã viết trên đó.

Khi được nhìn tấm bảng ngập tràn những điều nuối tiếc, giờ chỉ còn là một tấm bảng trống trơn, người phụ nữ này đã rất xúc động và gọi nó là tấm bảng “hy vọng”. Chị nghĩ rằng lúc này tấm bảng chính là biểu trưng cho tương lai không còn gì để phải nuối tiếc.

Chứng kiến hình ảnh tấm bảng được lau đi sạch sẽ, người phụ nữ này khẳng định rằng từ bây giờ chị sẽ để những nuối tiếc của mình lại phía sau. Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh người phụ nữ viết lên tấm bảng dòng chữ “clean slate” (tạm dịch: giũ bỏ gánh nặng quá khứ).

Một điểm chung mà những người thực hiện thử nghiệm xã hội này nhận ra, đó là tất cả những điều nuối tiếc trong cuộc đời chúng ta thường xoay quanh những cơ hội đã không được chớp lấy, những lời nói đã không được nói ra, những giấc mơ đã không bao giờ được theo đuổi đến tận cùng…

Cuối cùng, ê-kíp thực hiện đã gửi gắm một lời nhắn đầy ý nghĩa: “Hãy để mỗi ngày đều là ngày không có gì phải nuối tiếc. Hãy làm những việc mình muốn làm để sau này khỏi phải hối tiếc vì đã không làm. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Năm nay có thể sẽ là một năm tuyệt vời của bạn”.

Nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Chủ đề về những điều nuối tiếc trong cuộc đời rất được người dân phương Tây quan tâm. Mới đây, khi có một người đặt câu hỏi trên website hỏi đáp Quora rằng “điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì”, đã có vô số câu trả lời được đưa ra. Cuộc hỏi - đáp ngẫu hứng này đã thu hút sự quan tâm của báo chí với những bài phân tích, tổng hợp.

Có những người tin rằng mọi điều xảy ra đều có lý do và chẳng có gì cần phải nuối tiếc trong cuộc sống, nhưng thực tế là rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường nhìn lại quá khứ và ước ao giá ở thời điểm đó mình đã hành động khác đi, “giá như…”, “giá mà…”.

Năm 2011, một khảo sát mang quy mô quốc gia đã được tiến hành ở Mỹ xoay quanh những điều nuối tiếc trong cuộc đời. Khảo sát này đã được trình bày trong một cuốn sách tâm lý, theo đó, những lĩnh vực khiến con người nuối tiếc nhiều nhất xếp theo thứ tự như sau: tình yêu, gia đình, học vấn, sự nghiệp, tài chính, làm cha mẹ, sức khỏe, bạn bè, tinh thần và bản thân.

Dưới đây là những nuối tiếc thường thấy nhất trong cuộc đời mỗi người:

Về tình yêu, người ta thường hối tiếc vì đã không hồi đáp lại những tình cảm đẹp mà mình đã từng nhận được và sau này vĩnh viễn không gặp được người nào tương tự như thế.

Về gia đình, sự hối tiếc thường xoay quanh việc làm cha mẹ. Trước áp lực cuộc sống, các cặp đôi ở Mỹ thường trì hoãn việc sinh con cho tới khi có “đủ điều kiện thích hợp”, nhưng chính điều này lại dẫn tới việc nhiều người phải hối tiếc vì đã không sinh con sớm hơn.

Khi còn tuổi trẻ và sức khỏe, họ tưởng lầm rằng chuyện gia đình cũng dễ dàng đạt được chỉ cần nỗ lực như phấn đấu trong sự nghiệp, để rồi đến khi gặp phải những khó khăn trong việc sinh nở, họ mới cảm thấy hối hận.

Ngoài ra, một nỗi nuối tiếc khác thường thấy trong đời sống gia đình, đó là con cái hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ khi mình còn trẻ và cha mẹ còn khỏe, để rồi khi cha mẹ đã qua đời, họ lại thấy ân hận vì đã không gắn bó hơn với cha mẹ.

Về học vấn, đây là nuối tiếc lớn nhất sau tình yêu và gia đình. Rất nhiều người hối tiếc vì đã không theo đuổi việc học đến nơi đến chốn, đã không theo đuổi đúng chuyên ngành học mình yêu thích, để rồi chạy theo những toan tính “thực tế” và phải hối tiếc cả cuộc đời. Nhiều người tin rằng, nếu họ dám theo đuổi ước mơ, hẳn cuộc sống của họ đã hoàn toàn đổi khác.

Về sự nghiệp, tiếp tục là những nuối tiếc vì đã không đủ dũng cảm theo đuổi nghề nghiệp mơ ước chỉ bởi những tính toán “thực tế”.

Về tài chính, nhiều người trẻ khi vừa bắt đầu bước vào thời kỳ lao động kiếm tiền đã quá lo lắng về chuyện tiền nong đến mức dồn hết tâm trí, sức lực cho công việc. Điều này nhiều khi dẫn tới những nuối tiếc về lâu dài, bởi họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống, chẳng hạn như việc dành những năm tháng đẹp nhất trong đời để du lịch, khám phá. Chắc chắn có những việc thú vị nhất khi được làm trong những năm tháng tuổi trẻ…

Về việc làm cha mẹ, nỗi hối tiếc thường thấy nhất đến từ việc các bậc phụ huynh đã không dành nhiều thời gian cho con khi con còn nhỏ. Họ đã bỏ mất cơ hội chứng kiến trọn vẹn từng giai đoạn trưởng thành của con. Nhiều người đã lao vào công việc với niềm tin rằng họ đang nỗ lực cải thiện kinh tế cho gia đình, coi đó là mục tiêu và trách nhiệm hàng đầu.

Nhưng tài chính không phải là tất cả, có những thời điểm đã qua rồi vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được, đó chính là những giai đoạn trưởng thành của một đứa trẻ, cũng chính là những dấu mốc hạnh phúc của một gia đình.

Về sức khỏe, sức khỏe tốt đưa lại cho bạn sự tự do mà bạn khó lòng nhận ra và trân trọng, cho tới khi không còn có sự tự do đó nữa…

Về tình bạn, cuộc sống với những áp lực và biến động khiến chúng ta nhiều khi không duy trì liên lạc thường xuyên với bạn bè và dần dần nhận ra trong cuộc sống của mình còn quá ít những người bạn đích thực.

Khi những năm tháng quay cuồng với yêu đương, công việc, gia đình, con cái… dần trôi qua, người ta bắt đầu nuối tiếc về những tình bạn đẹp đã đánh mất, tiếc vì đã không dành cho bạn bè sự quan tâm đúng mức. Khi già, tất cả chúng ta đều sẽ nhớ những người bạn của mình.

Về tinh thần, đây là một khái niệm rất rộng và bao trùm nhiều khía cạnh. Có người tiếc vì mình đã không sống rộng lượng, quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh. Có người hối hận vì đã quá “phong kín” nội tâm của mình, không cởi mở chia sẻ để tìm kiếm những sự giúp đỡ, sẻ chia trong cuộc sống.

Và một điều đặc biệt là rất nhiều người lớn tuổi nuối tiếc rằng họ đã lo lắng quá nhiều trong cuộc sống. Sau khi đã trải qua gần hết cuộc đời, những người lớn tuổi đã đúc kết được một điều rằng cuối cùng thì rồi mọi chuyện sẽ ổn và việc lo lắng thái quá thường chỉ là vô ích, tốn thời gian và tâm sức, làm tổn hại tới niềm vui sống.

Về bản thân, đây là lĩnh vực gây nuối tiếc sau cùng. Thường người ta ước rằng mình đã sống vì bản thân nhiều hơn thay vì cố gắng chạy theo những chuẩn mực mà người khác và xã hội đặt ra.

Vậy là, người ta thường nuối tiếc về những việc đã không làm, những cơ hội đã bỏ lỡ, những ước mơ đã không dám theo đuổi, những điều đã không bày tỏ… Vì vậy, hãy để mỗi ngày trong năm mới sắp đến đều là ngày không có gì để phải nuối tiếc. Hãy để năm nay là một năm tuyệt vời của bạn!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước