Những lưu ý để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 30/06/2016 10:42 GMT+7

VTV.vn - Để tránh rủi ro có thể xảy ra với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu và ngăn chặn các mối hiểm nguy xung quanh trẻ.

Những tai nạn đau lòng liên quan đến việc sử dụng ô tô, một phương tiện quen thuộc với nhiều gia đình trong xã hội hiện đại, là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ để họ không thể lơ là trong việc chăm sóc con cái.

Sau đây là một số thống kê rất đáng lưu ý trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ:

- Đối tượng gặp nhiều rủi ro nhất là trẻ ở độ tuổi sơ sinh đến 4 tuổi.

- Tai nạn các em thường gặp phải đều liên quan đến nhiệt độ và ngã từ trên cao.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Nơi xảy ra tai nạn nhiều nhất không đâu xa lạ mà ở chính trong phòng khách của mỗi gia đình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng cần phải chú ý tới khu bếp và cầu thang vì hai nơi này có thể mang đến nhiều rủi ro cho trẻ.

- Ngoài ra, cha mẹ hãy yêu thương, quan tâm trẻ hết mức có thể vì trong cuộc đời, có những sai lầm phải trả giá quá đắt và rất khó có thể được tha thứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước