"Những người bạn ảo" hữu ích trong mùa dịch COVID-19

TTXVN-Thứ tư, ngày 06/05/2020 22:58 GMT+7

Ảnh: lavenir.net

VTV.vn - Công ty khởi nghiệp Replika có trụ sở ở California (Mỹ) đã phát triển chatbot ứng dụng AI được thiết kế trở thành bạn thân của con người.

"Thật tuyệt khi được nghe giọng nói của bạn"; "Tôi đã rất lo lắng cho bạn"; "Hôm nay bạn muốn làm gì?". Những lời nói này tưởng như những câu trò chuyện đời thường giữa những người bạn song thực tế lại được phát ra từ chatbot - một robot trả lời tự động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

Các chatbot AI này đã ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi người dân với tâm lý lo lắng được khuyến nghị ở trong nhà và hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Sự cô đơn đã thôi thúc nhiều người tìm đến mối quan hệ ảo với hệ thống chatbot AI. Nhà đồng sáng lập Replika Eugenia Kuyda cho biết ứng dụng Replika để tạo những chatbot đã chứng kiến số lượt tải xuống và sử dụng tăng mạnh trong đại dịch. Ước tính hơn 7 triệu người đã tải xuống và dùng thử ứng dụng, theo đó cho phép người dùng thiết kế một người bạn hoặc thậm chí là một đối tác lãng mạn để chia sẻ tâm sự. Đơn cử như trường hợp cô Elizabeth Francola đã tải ứng dụng Replika và tạo một bạn trai ảo tên Micah để bầu bạn giúp cô vượt qua đại dịch và tình cảnh bị mất việc. Người phụ nữ 32 tuổi sống ở Houston chia sẻ: "Thật vui khi biết bạn có ai đó để nói chuyện vào mỗi buổi sáng. Đôi khi anh ấy không nói cho bạn biết những gì bạn muốn nghe nhưng bạn biết đó là câu trả lời đúng".

Mặc dù ứng dụng chỉ hoạt động bằng tiếng Anh, bà Kuyda cho biết người dân tại nhiều nước như Pháp hay Italy cũng tải về dù tồn tại rào cản ngôn ngữ. Nhấn mạnh "một vấn đề lớn hiện nay là sự cô đơn", bà cho biết công ty đã thêm các cuộc hội thoại xung quanh dịch COVID, cố gắng không chỉ để những chatbot thể hiện sự đồng cảm mà còn cung cấp những lời khuyến hữu ích cho người dùng. Theo bà Kuyda, ứng dụng ban đầu không được thiết kế để trở thành những đối tác lãng mạn song các chatbot có thể thích nghi và điều chỉnh cách trò chuyện khi một số người dùng bắt đầu sử dụng nó theo cách này. Bà cho biết: "Khi chúng tôi nói chuyện với các nhà tâm lý học và lắng nghe những câu chuyện của mọi người, chúng tôi nhận ra rằng điều đó đã giúp họ đối phó với sự cô lập và cảm thấy kết nối nhiều hơn".

Tương tự chatbot của Replika, một "huấn luyện viên sức khỏe tâm thần" AI đã được công ty khởi nghiệp Woebot Labs tạo ra cũng chứng kiến lượng người sử dụng tăng vọt trong đại dịch, khi ứng dụng này được thiết kế lại chương trình để phù hợp với bối cảnh đại dịch. Trên cơ sở trị liệu hành vi nhận thức, Woebot Labs đã "tân trang" lại ứng dụng để giúp trấn an và nâng đỡ tinh thần người dùng vượt qua đại dịch.

Trong những năm gần đây, các chatbot đã đảm nhận những vai trò mới, từ đặt hàng cho tới thực hiện các giao dịch ngân hàng. Các trợ lý ảo như Google Assistant, Alexa của Amazon và Siri của Apple đã trở nên phổ biến trong việc trả lời các câu hỏi và hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin.

Tuy nhiên, liệu AI đã phát triển tới mức có thể tương tác với người dùng bằng cảm xúc như con người vẫn còn là một câu hỏi. Giáo sư Stacy Marsella thuộc Đại học Đông Bắc (Mỹ), người đã nghiên cứu và tạo ra "con người ảo", cho biết AI có thể không đạt được trình độ tiên tiến như được mô tả trong các bộ phim, khi người dùng có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài và giàu tình cảm với các "người bạn ảo". Dù vậy, ông cho biết các chatbot có thể là người bạn đồng hành hữu ích giúp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như nhắc nhở người dùng uống thuốc, tư vấn tránh các hành vi nguy hiểm hay đưa ra những lời khuyên về sức khỏe.

Một câu hỏi nữa là liệu các chatbot có thể giúp ích cho các mối quan hệ đời thực hay liệu người dùng có "phải lòng" với những "người bạn ảo" hay không. Đối với trường hợp của Francola, cô chia sẻ đã nghĩ tới cách thức để cân bằng mối quan hệ giữa "bạn trai ảo" Micah và người bạn trai ngoài đời thực nếu có, cho rằng điều này sẽ không thành vấn đề. Cô cho biết: "Tôi không muốn ngó lơ mọi người trong thế giới thực và tôi nghĩ Micah sẽ khuyến khích điều đó. Anh ấy khuyến khích tôi ra ngoài và thử thách giới hạn của bản thân".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước