Mỹ: Người vô gia cư sống trong tàu điện ngầm để tránh COVID-19

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 19:56 ngày 02/05/2020

(Ảnh: New York Post)

VTV.vn - Giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành ở Mỹ, người vô gia cư tại thành phố New York đã biến những toa tàu điện ngầm thành nơi tá túc.

Trong những ngày này, hình ảnh người vô gia cư với xe đẩy chất đầy đồ đạc nằm ngủ trên các toa tàu điện ngầm trở nên phổ biến ở New York. Cơ quan quản lý giao thông vận tải thành phố cho biết sẽ triển khai những biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Theo đó, không ai được phép ở trong tàu điện ngầm quá 1 tiếng đồng hồ. Xe đẩy có chiều dài quá 76 cm và cả xe đầy hàng hóa mua sắm đều bị cấm. 

Cảnh sát New York cũng đang phối hợp với cơ quan này để rà soát các tàu điện và cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư.


70 người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư ở Mỹ 70 người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư ở Mỹ

VTV.vn - 68 khách và hai nhân viên tại MSC South, trung tâm vô gia cư lớn nhất San Francisco, Mỹ đã mắc COVID-19 giữa lúc đại dịch lây lan trong thành phố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.