Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết

TL (theo Beautyandtips)-Thứ tư, ngày 20/09/2017 11:24 GMT+7

VTV.vn - Các phương thức, vật dụng làm đẹp đã tồn tại từ rất lâu, nhưng những sự thật này có thể khiến bạn thấy ngỡ ngàng.

Son môi phổ biến nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ II

Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết - Ảnh 1.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, son môi đã là vật dụng làm đẹp phổ biến nhất dù các vật dụng làm đẹp còn khá hiếm hoi. Đặc biệt, các y tá luôn dùng son môi màu đỏ. Điều này được coi là cách để các y tá thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của họ, góp phần giúp những người lính làm dịu cơn đau khi bị thương.

Phía bên trái của khuôn mặt thường đẹp hơn phía bên phải

Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết - Ảnh 2.

Thực tế điều này chủ yếu xuất phát từ tâm lý của người nhìn. Trong một cuộc nghiên cứu, các sinh viên của một trường đại học đã được yêu cầu đánh giá về khuôn mặt của 10 người đàn ông và 10 người phụ nữ. Kết quả cho thấy phần lớn họ đánh giá nét đẹp của những người này qua góc nghiêng bên trái.

Những liệu pháp chăm sóc sắc đẹp từ căn bếp đã xuất hiện từ lâu

Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết - Ảnh 3.

Những liệu pháp chăm sóc sắc đẹp bằng nhiều thứ trong căn bếp như sử dụng cà chua, mayonnaise, dưa leo... đã có từ thời Trung cổ. Tính đến nay, những thứ quen thuộc như thế trong căn bếp đã trở thành nguyên liệu làm đẹp có "độ tuổi" hàng trăm năm. Đặc biệt, các phụ nữ ở lứa tuổi trung niên thời đó thường dùng sữa đông để đẩy lùi mụn, dưa leo để đẩy lùi tàn nhang.

Từng xuất hiện phương pháp làm đẹp bằng... chất phóng xạ

Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết - Ảnh 4.

Thật khó tin vì các sản phẩm làm đẹp bằng chất phóng xạ lại trở nên phổ biến vào những năm 1930. Thời điểm đó rộ lên một thương hiệu làm đẹp mang tên Tho-Radia với các sản phẩm bao gồm son môi, bột bôi mặt, nước hoa có thành phần chứa chất phóng xạ radium và thorium clorua. Một số thương hiệu kem đánh răng cũng quảng cáo sản phẩm của họ làm bằng chất phóng xạ. Về sau, những sản phẩm này bị cấm lưu hành và sử dụng vì gây ung thư. 

Nước hoa từng là một loại đồ uống 

Những sự thật về làm đẹp có thể bạn chưa biết - Ảnh 5.

Một sự thật khác có thể khiến bạn giật mình là nước hoa từng không được sử dụng như ngày nay. Ở thời Ai Cập cổ đại, nước hoa từng là một loại đồ uống. Loại nước hoa phổ biến ở thời kỳ đó có tên gọi Kyphi, được làm từ mật ong, hoa, trái cây và rượu vang. 

Còn thời nay, nước hoa được khuyến cáo không dùng theo cách như vậy. Thay vào đó, chúng ta sử dụng bằng cách xịt hay thoa trực tiếp vào da.

Độc hại là thế, sao corticoid vẫn được sử dụng trong mỹ phẩm? Độc hại là thế, sao corticoid vẫn được sử dụng trong mỹ phẩm? Hỏng da và những hệ lụy không ngờ vì dùng mỹ phẩm chứa corticoid Hỏng da và những hệ lụy không ngờ vì dùng mỹ phẩm chứa corticoid Cách làm son handmade cực chất, cực đơn giản Cách làm son handmade cực chất, cực đơn giản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước