Những tiếng cười sảng khoái mà thấm thía trong gameshow trực tuyến “Hành trang di cư”

PV-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người di cư 18/12, gameshow đặc biệt "Hành trang di cư" đã chính thức diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Cùng điểm lại những những khoảnh khắc đáng nhớ, những câu chuyện thực tế đầy ý nghĩa được các bạn học sinh ở Nghệ An và Hà Tĩnh gửi gắm đến khán giả thông qua gameshow trực tuyến mới lạ "Hành trang di cư".

Vào chiều ngày 17/12 vừa qua, nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người di cư 18/12, gameshow đặc biệt "Hành trang di cư" đã chính thức diễn ra dưới hình thức trực tuyến, khán giả hoàn toàn có thể theo dõi lại chương trình trên trang Facebook: Nghĩ Trước Bước Sau. Sự kiện được mở màn bằng lời nhắn gửi từ bà Park Mi Hyung – Trưởng Phái đoàn, Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, về những đóng góp to lớn của người di cư cho xã hội hiện đại, nhưng để những đóng góp đó thực sự có ý nghĩa thì hành trình di cư phải được đảm bảo an toàn, hợp pháp và nhân đạo. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt 3 vòng thi của chương trình bao gồm: Xếp từ nhanh tay, nhớ ngay kiến thức, Lật từ khoá – Hoá chuyên gia và phần thi tiểu phẩm Vở kịch nhỏ, bài học lớn.

Những tiếng cười sảng khoái mà thấm thía trong gameshow trực tuyến “Hành trang di cư” - Ảnh 1.

Các bạn học sinh hào hứng tham gia Gameshow

Các bạn học sinh ở 4 điểm cầu Trung cấp kỹ thuật Yên Thành, Trường THPT Tương Dương 1, Trường THPT Hồng Lĩnh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hương Sơn đã lần lượt trải qua các câu hỏi lý thú và bổ ích của chương trình xoay quanh các chủ đề về thủ tục, quy định di cư. Đặc biệt ở phần thi tiểu phẩm, các bạn học sinh đã có cơ hội sắm vai những nhân vật và nạn nhân trong thực tế, truyền tải câu chuyện của họ đến khán giả như một lời nhắc nhở khéo léo: hãy cảnh giác trước những chiêu trò và thủ đoạn của "môi giới", đừng vì mong muốn làm giàu nhanh chóng mà chấp nhận đi theo con đường di cư không hợp pháp. Thay vào đó, hãy cân nhắc kỹ càng, chuẩn bị và tuân thủ các quy định di cư để được đảm bảo các quyền lợi chính đáng khi học tập hay làm việc ở nước sở tại. Khép lại 3 vòng thi, trường THPT Tương Dương 1 đã giành chiến thắng sau 2 phần thi: XẾP TỪ NHANH TAY, NHỚ NGAY KIẾN THỨC và LẬT TỪ KHOÁ, HOÁ CHUYÊN GIA.

Những tiếng cười sảng khoái mà thấm thía trong gameshow trực tuyến “Hành trang di cư” - Ảnh 2.

Đội thi Tương Dương 1 đã xuất sắc "về đích" trong phần thi Kiến thức về Di cư an toàn

Trong khi đó, Trường THPT Hồng Lĩnh đã xuất sắc giành giải nhất trong phần thi biểu diễn tiểu phẩm kịch với số lượt bình chọn online nhiều nhất. Nhưng trên hết, các đội đều đã mang đến cho khán giả những giây phút thực sự vui vẻ và bổ ích, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về di cư an toàn trong giới học đường.

Những tiếng cười sảng khoái mà thấm thía trong gameshow trực tuyến “Hành trang di cư” - Ảnh 3.

Phần thi Tiểu phẩm lại là phần thi đem đến nhiều cảm xúc cho các khán giả theo dõi Gameshow trong livestream trên Fanpage chương trình

Nằm trong khuôn khổ của dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại", gameshow "Hành trang di cư" chỉ là một trong số rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc, dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước