Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn, ngoài 50 tuổi mới sinh con

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 13:05 GMT+7

VTV.vn- Chờ đợi suốt 13 năm, trải qua 3 lần sảy thai, 2 lần thụ tinh ống nghiệm không thành, đến lúc vợ 53 tuổi, chồng 54 tuổi, họ đặt quyết tâm lần thứ 3 và hạnh phúc đã mỉm cười.

Năm nay tròn 20 năm ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên được thực hiện. Sau 20 năm, sự tiến bộ của y học trong lĩnh vực này đã giúp cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn được làm cha mẹ.

Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn, ngoài 50 tuổi mới sinh con - Ảnh 1.

Gia đình bà Trần Thị Phúc ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Hơn thế nữa, những người phụ nữ tuổi trung niên, thậm chí ở thời kỳ mãn kinh vẫn có thể thực hiện được ước mơ sinh con. Hầu hết họ đều phải trải qua thời gian rất dài mong mỏi đứa con nên khi thành công, niềm vui thật khó diễn tả hết.

Để có được hạnh phúc hôm nay, bà Phúc cũng như những phụ nữ trên 45 tuổi mang thai phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ nên niềm vui luôn song hành cùng nỗi lo.

Với mỗi gia đình, niềm hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có con cái. Điều tưởng chừng giản dị này lại là hy vọng, mong mỏi lớn nhất của hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn hiện nay ở Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Người gieo ước mơ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn lớn tuổi Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Người gieo ước mơ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn lớn tuổi 20 năm chắp cánh ước mơ cho gia đình hiếm muộn 20 năm chắp cánh ước mơ cho gia đình hiếm muộn Người mang niềm vui cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn Người mang niềm vui cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước