Ninh Thuận - “Vương quốc” của dê, cừu

VTV9-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Ninh Thuận được nhiều người nhắc đến với cái tên “vương quốc" của dê, cừu vì địa phương này có tổng đàn dê, cừu lớn nhất nước với khoảng 300.000 con.

Khí hậu khắc nghiệt nhất đất nước, nắng nóng quanh năm, khô hạn với những đồi núi đá và vùng bán sơn địa rộng mênh mông là điều kiện thuận lợi để tỉnh Ninh Thuận trở thành nơi chăn nuôi dê, cừu lý tưởng. Nhờ vật nuôi này, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và trở thành tỷ phú.

Dê, cừu cũng được xem là một trong những yếu tố để phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồi cát ở Ninh Thuận Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồi cát ở Ninh Thuận Vẻ đẹp Mũi Dinh ở Ninh Thuận Vẻ đẹp Mũi Dinh ở Ninh Thuận Nhuộm lông màu cam cho 800 chú cừu để... chống trộm Nhuộm lông màu cam cho 800 chú cừu để... chống trộm


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước