Nô nức đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Quý Hải - Minh Quang - Hà Dũng - Thế Anh-Thứ hai, ngày 06/11/2017 12:15 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, hoa tam giác mạch dù chưa rực rỡ nhất, vẫn thu hút được khá đông khách thập phương tới để thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Đến hẹn lại lên, vào tháng 10, tháng 11 hàng năm là thời điểm du khách cả nước nô nức rủ nhau đến với Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch. Nắm bắt được sức hút của loài hoa đặc trưng vùng cao nguyên đá này, từ năm 2015, tỉnh Hà Giang bắt đầu tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch.

Năm nay, ngày 24/11, lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 3 mới chính thức được khai mạc. Nhưng ngay từ thời điểm này, hoa tam giác mạch dù chưa rực rỡ nhất, vẫn thu hút được khá đông khách thập phương tới để thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Anh Đông Xuân Hưng cùng bạn đi xe máy 500km từ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lên đến huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Anh đi một hành trình khá xa, nhưng bao mệt mỏi đã tan biến khi được tận hưởng khoảng khắc tuyệt đẹp ở nơi đây.

Năm nay, ngoài các chương trình nghệ thuật đặc sắc hay hội chợ Công viên Địa chất toàn cầu, lần đầu tiên du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn trên cao nguyên đá để ngắm hoa tam giác mạch.

Giữa bộn bề núi đá quanh năm sương mù bao phủ, thời tiết khô hạn, những con đường đổ dốc quanh co chìm trong thung lũng, lại xuất hiện vạt hoa tam giác mạch. 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang đã sẵng sàng cho một mùa tam giác mạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước