Nóng bức làm giảm nhận thức của sinh viên

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 17:50 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên của trường Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy thời tiết nóng bức có những tác động bất lợi tới nhận thức của sinh viên.

Một nghiên cứu vừa công bố của trường Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy sinh viên sống trong môi trường ký túc xá không có điều hòa nhiệt độ trong thời tiết nóng bức, thực hiện các bài kiểm tra về nhận thức kém hơn so với các sinh viên sống trong các khu ký túc xá có điều hòa nhiệt độ. Đây được coi là lần đầu tiên một nghiên cứu khoa học chỉ ra những tác động bất lợi về nhận thức của giới trẻ do nóng bức gây ra.

Nghiên cứu được tiến hành đối với 44 sinh viên trong độ tuổi 20 và dưới 20 sống tại các khu ký túc xá trong 12 ngày liên tiếp hồi mùa hè năm 2016. Trong đó, 24 sinh viên sống trong tòa nhà 6 tầng có điều hòa, trong khi 20 sinh viên còn lại sống trong các nhà thấp tầng và không có điều hòa nhiệt độ.

Các sinh viên được tiếp cận 2 bài kiểm tra, một về xác định màu sắc bằng từ ngữ để đánh giá tốc độ nhận thức và một gồm những câu hỏi toán học cơ bản nhằm đánh giá tốc độ nhận thức và ghi nhớ.

Kết quả cho thấy, những sinh viên sống trong các tòa nhà không có điều hòa nhiệt độ có tốc độ nhận thức kém hơn lần lượt 13,4% và 13,3% ở hai bài kiểm tra so với các sinh viên sống trong các tòa nhà có điều hòa nhiệt độ.

Gia tăng số người tử vong do nắng nóng tại Canada Gia tăng số người tử vong do nắng nóng tại Canada

VTV.vn - Số người tử vong trong đợt nắng nóng kéo dài một tuần nay tại Canada đã lên tới 54 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước