Nông dân học lớp 5 chế tạo thành công dây chuyền sản xuất bún, bánh hỏi

Đặng Công - Minh Thi (VTV9)-Thứ ba, ngày 11/12/2018 10:01 GMT+7

VTV.vn - Chỉ học hết lớp 5 nhưng một người dân ở tỉnh Đồng Tháp đã tự mày mò sáng chế ra dây chuyền làm bún, bánh hỏi, bánh bột lọc được bán trong nước và xuất sang nhiều nước.

Người sở hữu hệ thống độc đáo này là ông Bùi Thanh Tú ở cù lao Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dây chuyền này có thể cho ra sản phẩm bún, bánh hỏi, bánh bột lọc. Càng bất ngờ hơn, người chế tạo ra dây chuyền này mới chỉ học hết lớp 5.

28 năm trước, vợ chồng ông Tú bỏ nghề rẫy, chuyển sang làm bún, các công đoạn đều được làm bằng tay nên lợi nhuận không nhiều. Ông Tú đã mày mò, cơ giới hóa từng công đoạn, đầu tiên là máy chạy nước, máy đánh bột, sau đó đến máy hấp, cắt bún, bánh hỏi.

Từ xứ cù lao Hồng Ngự, ông Tú đã lắp đặt dây chuyền sản xuất bún, bánh hỏi, bánh bột lọc mà cho nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh. Năm 2015, hệ thống được công nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp quốc gia. Trước đó, ông Tú đã đem dây chuyền này sang Mỹ lắp ráp và được nhiều doanh nghiệp ở đây đón nhận.


Nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm Nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm Nông dân chế tạo máy phun thuốc trừ sâu chạy bằng năng lượng mặt trời Nông dân chế tạo máy phun thuốc trừ sâu chạy bằng năng lượng mặt trời Người nông dân trẻ chế tạo máy sản xuất chất đốt bảo vệ môi trường Người nông dân trẻ chế tạo máy sản xuất chất đốt bảo vệ môi trường


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước