Nồng nàn vị Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 06:07 GMT+7

VTV.vn - Chợ hoa Hàng Lược có cách đây hơn 100 năm, là điểm đến yêu thích mỗi dịp Tết của nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

Nét đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ Rằm cho đến ngày 30 tháng Chạp. Càng gần Tết, chợ càng đông vui, tấp nập. Chợ hoa Hàng Lược ngày nay còn là nơi người dân tới chụp ảnh, lưu giữ không khí những ngày cận Tết. Giữa xuôi ngược phố phường, khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống, những kỷ niệm mùa Xuân được ghi lại rực rỡ và vui tươi, gửi những mong ước tốt lành nhất cho một năm sắp tới.

Bên cạnh việc sắm sửa cho Tết, nhiều khi chỉ là dạo quanh các ngõ phố, tận hưởng không khí náo nhiệt, tấp nập của mùa Xuân cũng thấy phấn chấn hơn. Nếu có thời gian và muốn thưởng thức dư vị riêng của chợ hoa Hà Nội trong phố cổ, có lẽ phố Hàng Lược là nơi không thể bỏ qua.

Khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020 Khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020

VTV.vn - Ngày 17/1 tại TP.HCM, nhiều đơn vị đã đồng loạt khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước