Phát hiện 2 loài dơi mới ở châu Âu và Bắc Phi

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 20/02/2019 17:32 GMT+7

Dơi là bộ có số lượng loài nhiều thứ hai trong lớp Thú. Ảnh: Wikipedia.

VTV.vn - Một nhóm nghiên cứu quốc tế ngày 19/2 công bố phát hiện một loài dơi mới trong các khu rừng rậm ở châu Âu và một loài dơi "rất hiếm" sống trong các hang động ở Bắc Phi.

Các phát hiện trên làm phong phú thêm họ động vật có vú hiện đã có số lượng hơn 1.000 loài này, với khả năng truyền và nhận siêu âm cho phép chúng bay và điều hướng trong bóng tối hoàn toàn.

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, loài dơi mới được phát hiện ở châu Âu có tên Myotis crypticus và sống trong các khu rừng rậm ở Italy, Pháp, Thuỵ Sỹ và Tây Ban Nha. Loài dơi này đang phải đối mặt với "áp lực ngày càng tăng của con người".

Ông Javier Juste - một nhà nghiên cứu tại trạm sinh học Donana ở miền Nam Tây Ban Nha, cho biết đến nay mới phát hiện loài dơi mới này vì khá giống với 53 loài dơi khác ở châu Âu. Các nhà khoa học đã phải tiến hành so sánh di truyền để xác định loài dơi mới này.

Loài dơi mới phát hiện ở Bắc Phi "cực kỳ hiếm và dễ bị tổn thương" có tên là Myotis zenatius. Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha cho biết chỉ có thể tìm thấy loài này trong một vài hang động ở khu vực miền núi của Maroc và Algeria. Theo các nhà nghiên cứu, loài dơi này có thể được đưa vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước