Phát hiện dinh thự cổ của người Maya có niên đại hơn 1.000 năm ở Mexico

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 11:31 GMT+7

Một nhà khảo cổ học đang làm sạch vữa ở đền thờ U, thuộc khu di tích khảo cổ Kuluba. (Ảnh: Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mexico)

VTV.vn - Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một dinh thự lớn có thể là nơi sinh sống của những người Maya thuộc giới thượng lưu hơn 1.000 năm trước.

Dinh thự cổ này được tìm thấy tại thành phố cổ Kuluba, gần điểm nóng du lịch hiện đại Cancun ở miền Đông Mexico.

Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mehico cho biết, từ những gì còn lại của tòa nhà cao 6m, dài 55m và rộng 15m vừa được phát hiện này, có thể thấy dinh thự có người sinh sống trong khoảng thời gian từ năm 600 - 1050 sau Công nguyên. 

Ngoài dinh thự, các chuyên gia còn phát hiện 4 công trình khác trong khu vực được đặt tên chung là "Nhóm C" tại quảng trường trung tâm Kuluba, gồm: một bàn thờ, di tích hai ngôi nhà của người bình dân và một cấu trúc tròn được cho là lò nướng. Hiện các nhà bảo tồn đang nghiên cứu nhằm tái sinh khu rừng ở Kuluba để bảo vệ khu di tích trong thành phố cổ khỏi bị nắng, gió làm hư hại. 

Nền văn minh Maya đã đạt đến thời kỳ cực thịnh trong giai đoạn từ năm 250 - 900 sau Công nguyên, bao phủ một vùng rộng lớn ở miền Nam Mexico, Guatemala, Belize và Honduras.


Biệt thự cổ 120 năm tuổi được bán với giá 1,2 triệu USD Biệt thự cổ 120 năm tuổi được bán với giá 1,2 triệu USD

VTV.vn - Ngôi biệt thự cổ 120 năm tuổi tại California, Mỹ đang được rao bán với giá 1,2 triệu USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước