Phát hiện hình vẽ mèo khổng lồ nghìn tuổi nằm vắt vẻo giữa sa mạc

Mai Linh (Theo Travel + Leisure)-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh chú mèo ngộ nghĩnh trên sườn đồi rộng lớn này được cho là đã bắt đầu tồn tại trong khoảng từ năm 200 trước Công Nguyên đến năm 100 sau Công Nguyên.

Phát hiện hình vẽ mèo khổng lồ nghìn tuổi nằm vắt vẻo giữa sa mạc - Ảnh 1.

Cách thành phố Lima, Peru khoảng 400km về phía Nam là một “không gian tranh” cổ đại thú vị ngay giữa sa mạc. Tại khu vực này, người ta đã phát hiện ra những hình vẽ khổng lồ về chim ruồi, khỉ, cá voi sát thủ, và thậm chí là hình người trải dài trên mặt đất. Mới đây, các nhà khảo cổ lại vừa tìm thấy thêm một hình ảnh mới, khắc họa một chú mèo khổng lồ ngộ nghĩnh nằm dài trên sườn đồi.

Chú mèo thuộc quần thể hình vẽ khu vực sa mạc Nazca này được xác định là tồn tại từ khoảng năm 200 đến 100 trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ cho rằng, hình vẽ này được thực hiện trong lúc đường đi giữa hai ngọn đồi được con người cổ đại cải thiện, và là một phần trong tập hợp các “bức tranh” khổng lồ trên mặt đất trong vùng Nazca.

Phát hiện hình vẽ mèo khổng lồ nghìn tuổi nằm vắt vẻo giữa sa mạc - Ảnh 2.

Quần thể hình vẽ khổng lồ thuộc sa mạc Nazca đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994. Chúng được tạo ra thông qua việc di chuyển đất đá, tạo nên những khoảng vật liệu mang màu sắc khác biệt bên dưới, từ đó hình thành những “bức tranh” khi nhìn từ xa. Trong khu vực này có đến hàng trăm hình vẽ độc đáo như vậy, trải dài khắp 280 km vuông.

Johny Isla, nhà khảo cổ học chính của Peru về lĩnh vực hình vẽ trên mặt đất này bày tỏ: “Thật ấn tượng là chúng ta vẫn tiếp tục tìm ra được những hình ảnh mới. Đây vẫn chưa là kết thúc, trong tương lai sẽ còn nhiều hình vẽ khác nữa được phát hiện thêm”.

Bộ trưởng bộ văn hóa Peru phát biểu, hình ảnh chú mèo mới được tìm thấy vốn “khó quan sát và gần như sắp biến mất vì tọa lạc tại một vùng dốc cao, rất dễ chịu ảnh hưởng bởi xói mòn”. Trong tuần qua, các nhà khảo cổ đã lau dọn và nỗ lực cải tạo để bảo tồn khoảnh đất này, nhờ đó mà hình ảnh chú mèo đã hiện lên rõ nét hơn.

Phát hiện hình vẽ mèo khổng lồ nghìn tuổi nằm vắt vẻo giữa sa mạc - Ảnh 3.

Trong những năm gần đây, các máy bay không người lái đã được sử dụng thường xuyên hơn để ghi lại hình ảnh của các sườn đồi. Do đó, những phát hiện như thế này đã trở nên dễ dàng hơn. Nhà khảo cổ Isla cho biết, trong vài năm gần đây đã có khoảng trên 80 hình vẽ mới được ghi nhận tại hai thung lũng Palpa và Nazca. Chúng đều có tuổi đời lớn, được xác định là nằm trước giai đoạn tồn tại nền văn hóa Nazca (năm 200-700 sau Công Nguyên).

Phát hiện hình vẽ mèo khổng lồ nghìn tuổi nằm vắt vẻo giữa sa mạc - Ảnh 4.

Hình vẽ khổng lồ về chú mèo trên sườn đồi được cho là thuộc giai đoạn Paracas (từ khoảng năm 500 trước Công Nguyên đến 200 sau Công Nguyên). Các nhà khảo cổ đã dựa vào cơ sở tiểu tượng học để đưa ra nhận định này. Họ nhận thấy rằng, những hình tượng như chim chóc và thú họ mèo rất phổ biến trên vải vóc thời Paracas.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước