Phát hiện người đàn ông có DNA lâu đời nhất ở Bắc Mỹ

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 13/05/2019 06:00 GMT+7

Các nhà khoa học vừa tìm ra người có DNA lâu đời nhất ở khu vực Bắc Mỹ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Một người đàn ông người Mỹ bản địa ở Montana vừa gây bất ngờ với giới khoa học khi được xác định là người có DNA lâu đời nhất ở châu Mỹ.

Sau khi được xét nghiệm DNA, Darrell "Dusty" Crawford mới biết rằng tổ tiên của anh ta đã ở châu Mỹ khoảng 17.000 năm trước.

Viện nghiên cứu tế bào đã truy nguyên tổ tiên của Crawford trở lại 55 thế hệ với độ chính xác 99%, một kỳ tích hiếm có cho thấy cây gia đình của người đàn ông này có thể bị biến dạng như thế nào.

Theo DNA Crawford thể hiện, tổ tiên của người đàn ông này đến từ một khu vực ở Thái Bình Dương. Sau đó, họ đi đến bờ biển Nam Mỹ và đi về phía bắc.

Một phân tích nữa cũng cho thấy Crawford có nguồn gốc một nhóm người ở Arizona khoảng 17.000 năm trước. Nhóm này là một trong bốn nhóm người Mỹ bản địa lớn ở Bắc Mỹ.

Tổng cộng, 83% DNA của Crawford phù hợp với người Mỹ bản địa. Phần còn lại của nó cho thấy người đàn ông này có khoảng 10% đến từ châu Âu, khoảng 5% Đông Á, 2% Nam Á và dưới 1% châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước