Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru

Ban Thời sự - Ảnh: ECNS-Thứ ba, ngày 23/10/2018 19:44 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Peru vừa phát hiện ra 19 tác phẩm chạm khắc bằng gỗ có niên đại 800 năm tuổi tại miền Bắc nước này.

Theo các chuyên gia, các tác phẩm điêu khắc cổ này là 19 tượng thần bằng gỗ có mặt nạ bằng đất sét và được tìm thấy trong thành cổ Chan Chan thuộc thời tiền Columbo.

Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 1.
Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 2.
Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 3.
Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 4.
Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 5.
Phát hiện nhiều tượng gỗ cổ 800 năm tuổi tại Peru - Ảnh 6.

Cũng tại địa điểm khảo cổ này, giới chức Peru cũng phát hiện một bức tường từ bùn đất sét được trang trí các họa tiết biển điêu khắc nổi và một sinh vật có hình thù giống loài mèo.

Đa số các tác phẩm đều trong tình trạng bảo quản tốt và đây được coi là những tác phẩm điêu khắc có tuổi đời lâu nhất được phát hiện tại khu vực khảo cổ Chan Chan.

Sôi động lễ hội trống Cajon tại Peru Sôi động lễ hội trống Cajon tại Peru Phát hiện mới về ngôi đền cổ Chavín de Huántar 3.000 năm tại Peru Phát hiện mới về ngôi đền cổ Chavín de Huántar 3.000 năm tại Peru Peru phát hiện bức tường có phù điêu được xây cách đây 3.800 năm Peru phát hiện bức tường có phù điêu được xây cách đây 3.800 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước