Phát hiện “quái vật gà không đầu” ở Nam Cực

VTV9-Thứ ba, ngày 23/10/2018 13:27 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu Australia đã phát hiện loài hải sâm màu với biệt danh “quái vật gà không đầu” ở bờ Đông của Nam Cực.

Trước đây, loài hải sâm màu đỏ được nhìn thấy ở vịnh Mexico. Nhóm nghiên cứu Australia đã phát hiện loài hải sâm này tại Nam Băng Dương nhờ vào camera công nghệ cao.

Phát hiện “quái vật gà không đầu” ở Nam Cực - Ảnh 1.

Loài hải sâm màu đỏ, có biệt danh là "quái vật gà không đầu", được phát hiện tại Nam Cực. Ảnh: NOAA

Loài hải sâm màu đỏ chủ yếu sinh sống ở đáy biển và ăn trầm tích, chúng có thể bơi nếu muốn và sử dụng các bộ phận giống như vây cá để chạy trốn kẻ thù. Thông thường, chúng có màu đỏ tươi, một số có thể phát sáng trong bóng tối.

Với hình thù kỳ quái trông giống như một con gà không đầu, cũng dễ hiểu khi chúng được giới khoa học đặt biệt danh là "quái vật gà không đầu".

Phát hiện “quái vật gà không đầu” ở Nam Cực - Ảnh 2.

Với hình thù kỳ quái giống một con gà không đầu, loài hải sâm này được các nhà khoa học đặt biệt danh là "quái vật gà không đầu". Ảnh: Pinterest

Hải sâm là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển, chúng được ví von như "máy hút bụi" của đại dương. Tuy nhiên, một vài loài hải sâm đang có nguy cơ tuyệt chủng vì bị săn bắt quá mức.

Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực

VTV.vn -Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, loài chim cánh cụt đã xuất hiện ở châu Nam Cực từ cách đây 14.600 năm, sớm hơn 6.000 năm so với giả thuyết trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước