Phát hiện "thị trấn ngọc trai" lâu đời nhất tại vịnh Ba Tư

Mai Linh (theo CNN)-Thứ năm, ngày 23/03/2023 10:38 GMT+7

Ảnh: Sở Du lịch và Khảo cổ học Umm al-Quwain

VTV.vn - Một nhóm khảo cổ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tìm thấy thị trấn nuôi cấy ngọc trai lâu đời nhất tại Vịnh Ba Tư, trên đảo Sinniyah.

Mới đây, khu vực nuôi cấy ngọc trai lâu đời nhất tại vịnh Ba Tư đã được các nhà khảo cổ học tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tìm thấy. Theo Sở Du lịch và Khảo cổ học Umm al-Quwain, thị trấn này rộng 12 ha, hoạt động từ cuối thế kỷ thứ 6 đến giữa thế kỷ thứ 8, trước nền văn minh Hồi giáo. Thị trấn là một trong những "khu định cư đô thị hóa lớn nhất còn sót lại” ở UAE ngày nay, được cho là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân theo nghề khai thác ngọc trai. 

Timothy Power - phó giáo sư khảo cổ học cho biết khu định cư này rất độc đáo, không chỉ vì độ tuổi và quy mô của cộng đồng mà còn vì nó hoạt động quanh năm. "Đây là một trật tự định cư khác, là một thị trấn" - Power nói. 

Theo Sở Du lịch Umm al-Quwain, khai thác ngọc trai là một phần di sản của khu vực trong hơn 7.000 năm. Vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường ngọc trai, có rất nhiều người theo đuổi ngành nghề này. Ở Abu Dhabi, gần 2/3 lượng nam giới tham gia vào việc đánh bắt ngọc trai vào thế kỷ 19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước