Phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch ở Tây Ninh

PV (Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh)-Thứ bảy, ngày 03/08/2024 08:33 GMT+7

Núi Bà Đen - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

VTV.vn - Phương châm "Lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn, phát triển văn hóa" được chú trọng.

Trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã định hướng phát triển kết nối đồng bộ Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao đài Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng, Di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam và hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh trở thành chuỗi các điểm du lịch, xây dựng các chương trình du lịch mới, hấp dẫn, đặc sắc, mang đậm nét đặc trưng riêng có của địa phương, qua đó phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2022-2023, Khu di tích núi Bà Đen đã thu hút hơn 8 triệu lượt khách tham quan, chỉ 6 tháng đầu năm 2024, số lượng khách tham quan đã đạt 2,7 triệu; Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đón hơn 100 ngàn lượt khách vào năm 2022-2023 và đã đạt gần 36 ngàn khách trong 6 tháng đầu năm 2024.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhằm giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch của tỉnh được chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua du lịch để đẩy mạnh việc đầu tư, tôn tạo hệ thống các di tích, các công trình kiến trúc nghệ thuật của tỉnh.

Bên cạnh đó các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng dân tộc, giá trị các di sản văn hóa phi vật thể cũng cần triển khai đồng bộ.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; xử lý vi phạm về di tích và đề xuất khen thưởng các gương điển hình trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có 96 di tích đã được xếp hạng (trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia và 68 di tích cấp tỉnh) được phân bố ở 9 huyện, thị xã, thành phố; có 08 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được công nhận, chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa đặc trưng vùng đất và con người Tây Ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã tổ chức Tọa đàm khoa học "Bảo tồn và phát huy Lễ hội truyền thống Lễ hội Chol Chnam Thmey (Mừng năm mới) của người Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng", nội dung tọa đàm về các lễ nghi tổ chức, phục dựng lại một số lễ đã mai một.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước