Phụ nữ béo phì đối mặt với nguy cơ sinh con mắc chứng tự kỷ

Thu Huyền (theo The Mirror)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 17:11 GMT+7

Phụ nữ béo phì đối mặt với nguy cơ sinh con mắc chứng tự kỷ (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây đã gây sốc khi kết luận rằng: " Phụ nữ sở hữu vòng eo lớn trước khi mang thai có nhiều khả năng sẽ sinh ra những em bé mặc chứng tự kỷ".

Tiến sĩ Geum Joon Cho - người đứng đầu nhóm nghiên cứu đến từ đại học Northwestern cho hay: "Những đứa trẻ được sinh ra từ các bà mẹ có vòng eo từ 80cm trở lên có khả năng mắc tự kỷ cao hơn đến 65% so với những phụ nữ có vòng eo nhỏ hơn".

Nghiên cứu cho rằng: Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ - cả do di truyền và do môi trường. Các bằng chứng gần đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc mẹ bị bệnh béo phì trước thai kì và con sinh ra mắc chứng tự kỷ.

Trước đây, các nghiên cứu về mối tương quan giữa bệnh béo phì ở người mẹ và chứng tự kỷ của người con đều dựa vào chỉ số khối lượng cơ thể BMI để kết luận. Tuy nhiên tiến sĩ Cho nói: "BMI chỉ dựa trên trọng lượng cơ thể chứ không phân biệt được khối lượng mỡ và khối lượng không có mỡ. Do vậy, chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm nữa".

Các nhà nghiên cứu khác do đó sử dụng vòng đai eo để đo lượng mỡ trong khoang bụng như một giải pháp thay thế. Họ tiến hành khảo sát trên 36,251 bà mẹ sinh con từ giữa năm 2007 đến hết năm 2008. Các bà mẹ đã trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe trong vòng một năm kể từ khi mang thai.

Kết quả là có khoảng 265 em bé (~0,76%) trong số các em bé sinh ra được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ. Bệnh béo phì của người mẹ được cho là đã làm tăng tỉ lệ trẻ mắc tự kỷ lên đến 65%.

Ngoài ra các vấn đề về viêm cũng có thể đóng một vai trò quan trọng quyết định mối liên hệ giữa béo phì và chứng tự kỷ.

Bác sĩ Cho giải thích: "Khi mức độ béo phì tăng lên, các protein miễn dịch lưu thông được gọi với tên là protein gây viêm ở phụ nữ mang thai kết hợp với mỡ thừa do béo phì có thể dẫn đến sự phát triển của chứng tự kỷ".

Nhóm nghiên cứu hi vọng những phát hiện của họ sẽ khuyến khích các bác sĩ quan tâm hơn đến bệnh béo phì của người mẹ trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước