Phụ nữ mang thai có thể ít chịu tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Mai Linh (theo Insider)-Chủ nhật, ngày 22/08/2021 10:00 GMT+7

VTV.vn - Thông tin này được công bố trong một nghiên cứu được thực hiện gần đây bởi Đại học Y khoa Washington, Mỹ.

Một nghiên cứu được công bố gần đây tại Mỹ đã cho thấy, phụ nữ có thai thực tế có thể ít chịu phải tác dụng phụ của vaccine COVID-19 hơn nữ giới không trong thai kỳ. Bài nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, bổ sung thêm bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 là an toàn, hiệu quả và được cơ thể người mẹ tiếp nhận tốt.

Cụ thể, báo cáo của Đại học Y khoa Washington tại Seattle đã khảo sát hơn 17.000 người được tiêm chủng, bao gồm 7.770 phụ nữ đang mang thai, 6775 người trong số đó đang cho con bú. Kết quả cho thấy khoảng 90% người được khảo sát đều bị đau tại chỗ tiêm sau mỗi liều. Tuy vậy, các tác dụng phụ khác ít xuất hiện hơn ở những người đang mang thai. Cụ thể, 45% người tham gia nghiên cứu đều có triệu chứng sốt sau liều tiêm đầu tiên, nhưng tỷ lệ khi xét riêng trong nhóm phụ nữ mang thai chỉ là 30%.

Những phụ nữ mang thai trong nghiên cứu bên cạnh đó cũng ít bị mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu và ớn lạnh sau khi tiêm chủng. Trong khi đó, các bà mẹ đang cho con bú nhìn chung báo cáo ít tác dụng phụ hơn so với nhóm người bình thường, nhưng nhiều hơn so với nhóm mang thai.

Hiện tại, chưa có bằng chứng đã kiểm nghiệm nào cho thấy liệu việc mang thai có mang theo cơ chế bảo vệ nào chống lại các tác dụng phụ của vaccine hay không. Một giả thuyết được đưa ra là phụ nữ mang thai có thể đã phải chịu đựng nhiều cơn ốm nghén đặc trưng, do vậy không để ý đến các tác dụng phụ ít đáng kể hơn của vaccine. Hơn nữa, kết quả của khảo sát này cũng có thể là trùng hợp. Khi so sánh dữ liệu, các nghiên cứu khác hầu như không ghi nhận khác biệt đáng kể trong triệu chứng liên quan đến vaccine giữa phụ nữ mang thai và không mang thai. 

Tuy vậy, thông tin quan trọng mà báo cáo này nhấn mạnh đó là phụ nữ đang trong thai kỳ dường như không chịu phải bất kỳ nguy cơ gặp phải diễn biến sức khỏe tiêu cực nào sau khi tiêm vaccine. Các thử nghiệm lâm sàng vẫn đang diễn ra để củng cố cho phát hiện này.

Các phân tích trong dữ liệu gần đây nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, trong số gần 2.500 phụ nữ mang thai được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna trước khi mang thai 20 tuần, nguy cơ sảy thai không có thay đổi bất thường. Tỷ lệ sảy thai trung bình là khoảng 13%, tương đương với con số trung bình của toàn dân. 

Trước đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, bà Rochelle Walensky, đã phát biểu rằng, xét đến tính an toàn, hiệu quả của vaccine bên cạnh nguy cơ chuyển biến sức khỏe nặng hơn do COVID-19 trong thai kỳ và sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 từ biến thể Delta rất dễ lây lan, "việc tăng cường tiêm chủng chưa bao giờ cấp bách hơn bây giờ”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước