Quốc gia nổi với Chính phủ riêng và tiền số

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 08:44 GMT+7

Đảo Polynesia thuộc Pháp. (Ảnh: tahiti.intercontinental.com)

VTV.vn - Sự xuất hiện của một đảo quốc nổi, có Chính phủ riêng và sử dụng tiền ảo có thể sẽ trở thành hiện thực chỉ trong vài năm nữa.

Hiện tổ chức phi chính phủ Blue Frontiers đang thúc đẩy dự án Đảo nổi với kế hoạch xây dựng 300 ngôi nhà trên một đảo nhân tạo.

Mặc dù hợp tác và đặt tại Polynesia thuộc Pháp, cộng đồng nổi này sẽ có Chính phủ riêng và tiền ảo riêng với tên Varyon. Tiền ảo Varyon có thể giao dịch trong hệ sinh thái của tổ chức Blue Frontiers. Nhà trên đảo là nhà di động, do đó người dân có thể dễ dàng di chuyển sang đảo khác. Vì đất ở khu vực này có khả năng biến mất khi nước biển dâng, đảo nổi còn có thể cung cấp chỗ ở cho những người bị mất nhà cửa.

Chi phí xây dựng đảo quốc nổi này vào khoảng 50 triệu USD, dự kiến đảo quốc sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2022.  

Quốc gia nổi đầu tiên trên thế giới ở giữa Thái Bình Dương Quốc gia nổi đầu tiên trên thế giới ở giữa Thái Bình Dương

VTV.vn - Viện Seasteading sẽ xây dựng quần thể nhà ở, khách sạn, văn phòng, nhà hàng và nhiều tiện nghi khác trên mặt biển ngoài khơi đảo Tahiti ở Thái Bình Dương vào năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước