Thú vị ngày Cáo ốm Quốc gia ở Anh

Phương Huyền - Anh Dũng (PV THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 09:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Nghe khá lạ tai nhưng đây là một ngày lễ thường niên có thật tại Vương quốc Anh. Trong ngày này có không ít người lao động Anh xin nghỉ ở nhà với nhiều lý do thú vị.

Ngày lễ National Sickie Day - ngày Cáo ốm Quốc gia tại Anh diễn ra vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 2 hàng năm. Đáng nói là nền kinh tế Anh cũng thiệt hại hàng tỷ bảng vì ngày đặc biệt này.

Lý do tồn tại của ngày lễ kỳ lạ này được giải thích cụ thể trong một nhan đề đăng tải trên tờ Telegraph. Theo báo này, khi bước sang năm mới, hàng triệu người dân Anh sẽ tự thử thách mình bằng cách tạm ngừng sử dụng tất cả các loại đồ uống có cồn trong 1 tháng.

Hơn 30 ngày dài đằng đẵng này lại kết thúc bằng các cuộc liên hoan rượu bia để chấm dứt khoảng thời gian kiêng khem không mấy dễ dàng. Quá say sưa ăn mừng với hai ngày cuối tuần vừa qua cũng là những ngày bắt đầu của tháng 2, nhiều người không muốn hoặc thậm chí cảm thấy không thể đến nơi làm việc. Đây là nguyên nhân chính phát sinh ra vô vàn các lý do xin nghỉ ở nhà vào ngày đầu tiên của tuần mới.

Bên cạnh đó, người lao động vắng mặt tại chỗ làm một phần cũng là để tham gia các cuộc phỏng vấn tìm công việc khác. Thống kê cho thấy khoảng 1/4 số cuộc phỏng vấn trong tháng 2 diễn ra đúng vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng này và trùng với ngày Cáo ốm - National Sickie Day. Tờ Telegraph đưa ra con số ước tính có tới 215.000 người cáo ốm trong ngày lễ thú vị mang tầm Quốc gia này.

Trong một nhan đề khác, tờ Metro liệt kê một loạt các lý do xin nghỉ ngày Sickie Day thường được sử dụng hàng năm từ lý do dễ chấp nhận nhất đến khó lọt tai nhất. Ba lý do chính nhiều khả năng nhận được cái gật đầu của sếp là bị cảm cúm, bị đau lưng hoặc bị thương do gặp tai nạn.

Đối lập với đó, những lý do vụng về nhất có thể kể đến là phải nghỉ để chuyển nhà sang đi thuê chỗ khác, mặc dù vừa mới nhận được tin báo vào đêm hôm trước. Thậm chí, có người không đi làm do quá sợ hãi khi phải tìm cách đuổi một con chuột ra khỏi nhà bếp hay cảm thấy không khỏe khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc đơn giản chỉ là vẫn còn trong cơn say rượu không thể ra khỏi nhà được.

Các lý do được báo chí đăng tải đều là những lý do thực tế từ người lao động được tổng hợp bởi các tổ chức tư vấn. Cho dù nhà tuyển dụng có vui vẻ chấp thuận hay thế nào đi chăng nữa, việc không đi làm hay tìm cơ hội nhảy việc này cũng phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế, từ những mất mát về thời gian làm việc hay thanh toán chế độ lương khi nghỉ ốm.

Các chuyên gia từ tổ chức tư vấn về tuyển dụng ELAS cho rằng nền kinh tế Anh thiệt hại khoảng 2,9 tỷ Bảng trong ngày lễ Cáo ốm năm nay. Xu hướng nghỉ làm vào những ngày thứ Hai trong năm cũng đang có dấu hiệu tăng, nhất là trong các tháng 1, 11 và 12. Thống kê trên gần 10.000 nhà tuyển dụng tại 81 công ty cho thấy tỷ lệ người lao động vắng mặt tại nơi làm việc vào ngày thứ Hai là 23,5%, gấp đôi so với các ngày thứ Sáu.

Những phong tục kỳ lạ trên thế giới vào ngày đầu năm mới Những phong tục kỳ lạ trên thế giới vào ngày đầu năm mới Kỳ lạ vách đá cứ 30 năm lại “đẻ trứng” Kỳ lạ vách đá cứ 30 năm lại “đẻ trứng” Thú vị ngày lễ dành cho cún cưng Thú vị ngày lễ dành cho cún cưng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước