Quy định ở một số nước về thời gian nghỉ của lao động nữ để vắt sữa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 16:34 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Sharecare

VTV.vn - Đứa trẻ càng được bú mẹ nhiều thì sẽ càng khỏe mạnh. Vì thế, ở nhiều nước trên thế giới, việc đảm bảo cho lao động nữ có thời gian vắt sữa cho con rất được chú trọng.

Tại Na Uy, lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 2 tiếng để cho con bú. Nhờ vậy, quốc gia này là nước có tỷ lệ cho con bú cao nhất trên thế giới: 99% phụ nữ mới sinh cho con bú; 88% phụ nữ sinh con sau 6 tháng vẫn cho con bú đầy đủ.

Tại Hà Lan, lao động nữ cũng được nghỉ mỗi ngày 2 tiếng để cho con bú. Còn theo thông tin từ Ủy ban nuôi con bằng sữa mẹ của Mỹ, lao động nữ được nghỉ 1 tiếng/ngày để vắt sữa hoặc cho con bú. Lao động nữ được vắt sữa bất cứ khi nào sữa đầy. Tại nơi làm việc, họ được cung cấp một không gian vắt sữa kín đáo, riêng tư, có đầy đủ điện nước, tủ lạnh sạch sẽ để lưu trữ sữa.

Tại Singapore, lao động nữ cũng được phép nghỉ mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 15 - 30 phút để vắt sữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước