Rượu vang xanh độc đáo đầu tiên trên thế giới tại Tây Ban Nha

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 06:01 GMT+7

VTV.vn - Rượu vang đỏ, trắng và hồng đã có từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng, việc thưởng thức rượu vang xanh dương cũng là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị.

Đây là loại rượu rất độc đáo lần đầu tiên được ra đời tại Tây Ban Nha - đất nước có truyền thống rượu vang lâu đời.

Thú vị là loại rượu vang có tên GIK này không phải là do những chuyên gia làm rượu tạo ra mà do những người lớn lên ở đất nước có bề dày văn hóa rượu vang và ưa thích làm những gì mới mẻ, sáng tạo.

Họ đã pha trộn nho đỏ và trắng để làm rượu, sau đó tạo ra màu xanh saphire đẹp mắt bằng cách trộn chúng với sắc tố tự nhiên trong vỏ nho hoặc màu chàm chiết xuất từ cây tùng lam.

Không chỉ có vị ngon, vang xanh còn là sự lựa chọn tuyệt vời để trang trí cho nhiều sự kiện với màu sắc đẹp đẽ của nó.

Một chai 750 ml có giá 11 USD, khoảng 250.000 VND. Nồng độ cồn là 11,5%. Đây là một sản phẩm độc đáo để làm quà cho dịp năm mới.

Gruzia tìm thấy chai rượu vang lâu đời nhất thế giới Gruzia tìm thấy chai rượu vang lâu đời nhất thế giới Du lịch rượu vang tại Italy Du lịch rượu vang tại Italy Ủ rượu vang dưới... đáy biển ở Croatia Ủ rượu vang dưới... đáy biển ở Croatia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước