Sản xuất đồ da từ... lá dứa

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 08:46 GMT+7

VTV.vn - Một phụ nữ đã tận dụng lá dứa và biến sợi lá dứa thành loại vật liệu có thể thay cho da động vật.

Giáo sư Carmen Hijosa, người Tây Ban Nha, là một cố vấn trong ngành công nghiệp xuất khẩu da ở Philippines. Sau hơn 7 năm mày mò nghiên cứu, bà đã tìm được loại vật liệu thay thế để sản xuất vải  truyền thống từ lá dứa. 


Sản xuất đồ da từ... lá dứa - Ảnh 1.

Thông thường sau mỗi vụ mùa thu hoạch, nông dân sẽ đốt lá dứa để hủy hoặc để chúng tự mục nát. Tuy nhiên, lá dứa sau khi được nông dân gom lại sẽ được xử lý thông qua một quá trình gọi là tách sợi từ phiến lá. Những sợi này sẽ được se lại thành sợi thô và cuộn lại thành bó. Tiếp đó, chúng sẽ được phủ một lớp “áo” đặc biệt để có vẻ bề ngoài giống da thật. Sợi dứa qua xử lý sẽ được dùng để dệt nên một loại da gọi là Pinatex. Trung bình, 480 chiếc lá dứa sẽ dệt được 1m2 loại vải da này.


Sản xuất đồ da từ... lá dứa - Ảnh 2.

Vải da Pinatex có thể ứng dụng cho nhiều loại mặt hàng thời trang từ quần áo cho tới giày, boot, thậm chí là đồ nội thất. Hiện rất nhiều nhà thiết kế trên thế giới sử dụng vải da Pinatex để thiết kế nên các sản phẩm thời trang cao cấp.


Chuyện khó tin: Sản xuất vải từ... sữa bò Chuyện khó tin: Sản xuất vải từ... sữa bò

VTV.vn - Sản xuất vải từ sữa bò - điều khó tin này đã trở thành sự thật dưới bàn tay của Giám đốc công ty Qmilk, Anke Domaske, một nhà vi sinh vật học người Đức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước