Sáng kiến biến rác thải thành đồ bảo hộ y tế

Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 29/04/2020 23:41 GMT+7

VTV.vn - Rác thải của người này có thể là kho báu của người kia. Một nhà thiết kế tại đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng minh điều này, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19.

Anh Fong Yik-hang đã tận dụng tất cả rác thải gia đình, đặc biệt là những vật dụng khó tái chế. Từ 2 hộp sữa, 1 nắp hộp thiếc và 2 nắp chai bằng nhựa, anh Fong Yik-hang chế tạo thành khẩu trang có bộ lọc không khí. Trong khi đó, hộp bánh sandwich được cắt ra, nối dây, biến thành cặp kính bảo hộ. 

Anh chỉ sử dụng những vật dụng như: dao, kéo, dây cột và băng dính để làm ra các sản phẩm. Tất cả đều rất đơn giản và có thể học làm theo.

Sáng kiến biến rác thải thành đồ bảo hộ y tế - Ảnh 1.

(Ảnh: In The Know)

Anh Fong cho biết anh muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy tận dụng những thứ đơn giản nhất để tạo ra những vật có ích, vừa cắt giảm lượng rác thải, vừa bảo vệ bản thân.

Nhân viên y tế tại Tây Ban Nha tự chế đồ bảo hộ Nhân viên y tế tại Tây Ban Nha tự chế đồ bảo hộ

VTV.vn - Việc thiếu hụt đồ bảo vệ đang đe dọa tính mạng của nhân viên y tế mỗi ngày, trong khi đây là lực lượng quan trọng nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước