Siêu hố đen giữa dải ngân hà bắt đầu "nuốt chửng" vật chất với tốc độ chưa từng có

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 16/09/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: NASA/ESA)

VTV.vn - Hố đen siêu lớn Sagittarius A* nằm ở trung tâm dải ngân hà của chúng ta đã bắt đầu nuốt một lượng lớn các vật chất với tốc độ chưa từng có.

Đây là thông tin do các nhà thiên văn học của trường Đại học California Los Angeles, Mỹ cho biết. Các nhà khoa học đã so sánh 13.000 bức ảnh chụp hố đen Sagittarius A* từ năm 2003 và nhận thấy, trong khoảng 3 tháng gần đây, hố đen này trở nên sáng một cách kỳ lạ. Một hố đen thường không thể nhìn thấy nhưng có thể quan sát được nhờ bức xạ rực cháy từ khí gas và bụi ở bên ngoài khi chúng bị hút vào bên trong hố đen. 

Việc Sagittarius A* sáng lên cho thấy, hố đen này đang "nuốt" thêm các vật chất ở xung quanh. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, hố đen Sagittarius A* nằm cách Trái đất 26.000 năm ánh sáng và quá xa để có thể gây nguy hiểm với hành tinh của chúng ta.


Phát hiện một trong những hố đen lớn nhất vũ trụ Phát hiện một trong những hố đen lớn nhất vũ trụ

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phát hiện một trong những hố đen lớn nhất vũ trụ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước