Siêu thị Australia bỏ túi nylon

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 20/6, Woolworths, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Australia đã chính thức ngừng cung cấp túi nylon sử dụng một lần trên toàn bộ hệ thống siêu thị và cửa hàng trực thuộc.

Woolworths cũng sẽ loại bỏ các loại bao bì trên 80 dòng sản phẩm khác nhau của tập đoàn trong năm 2019, góp phần xóa bỏ trên 140 tấn nhựa mỗi năm.

Đối thủ cạnh tranh của Woolworths, chuỗi siêu thị Coles cũng tuyên bố ngừng cung cấp túi nylon kể từ ngày 1/7.

Ngày 1/7 cũng là ngày lệnh cấm sử dụng túi nylon dùng một lần có hiệu lực tại các bang Queensland và bang Tây Australia.

Doanh nghiệp châu Âu nỗ lực loại bỏ túi nylon Doanh nghiệp châu Âu nỗ lực loại bỏ túi nylon Thái Lan cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng túi nylon Thái Lan cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng túi nylon 'Đánh' vào túi tiền, Indonesia quyết giảm việc sử dụng túi nylon "Đánh" vào túi tiền, Indonesia quyết giảm việc sử dụng túi nylon

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước