Sinh vật nào gây ra nhiều cái chết trên Trái đất nhất?

P.L (dịch)-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 18:46 GMT+7

Sinh vật nhỏ bé này chính là kẻ gây ra nhiều cái chết nhất trên Trái Đất

VTV.vn - Muỗi, loài côn trùng hút máu và truyền virus từ người sang người, chính là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết liên quan đến con người và động vật nhất.

Mặc dù không phải là sinh vật trực tiếp gây bệnh mà chỉ là vật trung gian truyền bệnh, tuy nhiên, muỗi vẫn được coi là sinh vật "chết chóc" nhất trên Trái đất khi những căn bệnh này tước đi mạng sống của không chỉ con người mà của nhiều loài động vật khác.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), căn bệnh sốt rét là thủ phạm gây ra hơn một nửa số ca tử vong liên quan đến muỗi trên thế giới, chủ yếu là ở khu vực châu Phi cận Sahara. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét trên thế giới đã có phần thuyên giảm trong những năm qua, cụ thể là giảm 37% từ năm 2000 đến 2015.

Sốt xuất huyết, một bệnh khác liên quan đến muỗi, đã trở thành nguyên nhân hàng đầu khiến các bệnh nhân phải nhập viện và tử vong ở trẻ em ở một số nước châu Á và Mỹ Latin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước