Số người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 06:00 GMT+7

Ảnh: Harbour Times

VTV.vn - Số người vô gia cư tại Hong Kong trong 5 năm qua đã tăng hơn 30%. Nhiều người phải tìm tới các chuỗi cửa hàng ăn nhanh mở cửa 24/24 như McDonald’s để tìm kiếm một chỗ ngủ.

Hong Kong, Trung Quốc là một trung tâm tài chính hàng đầu, một thành phố thịnh vượng với mức sống cao. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, thành phố này lại đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải là tình trạng người vô gia cư ngày càng tăng cao trong bối cảnh nguồn cung nhà trở nên eo hẹp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Những tòa nhà cao chọc trời với ánh đèn lấp lánh được coi là biểu tượng cho sự phồn vinh tại Hong Kong, Trung Quốc. Tuy nhiên, sự giàu có này lại quá xa vời nhiều người có thu nhập thấp.

Số người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SCMP

Trong thập kỷ qua, giá bất động sản tại Hong Kong đã tăng hơn 200%, biến nơi đây trở thành những một thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới. Tính trung bình, 1m2 nhà ở có giá khoảng 16.600 USD. Nếu đi thuê, người thuê nhà sẽ phải bỏ ra hơn 1.500 USD/tháng để được ở trong một căn hộ 23m2 có cửa sổ và phòng tắm.

Số người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: SCMP

Chính quyền địa phương hiện đang cố gắng cung cấp các nơi tạm trú, trợ cấp nhà ở cho những người vô gia cư. Tuy nhiên, theo các tổ chức xã hội, những nỗ lực này chỉ mang tính chất ngắn hạn và nếu chính quyền không có những cách tiếp cận chủ động hơn, số người vô gia cư tại Hong Kong được dự báo sẽ còn gia tăng hơn nữa.

Giá nhà ở Hong Kong thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới Giá nhà ở Hong Kong thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới Nhà ở - Giấc mơ xa vời của người dân Hong Kong (Trung Quốc) Nhà ở - Giấc mơ xa vời của người dân Hong Kong (Trung Quốc) Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước