Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản”

Hương Uyên-Thứ hai, ngày 06/06/2022 15:51 GMT+7

Búp bê Hina trong văn hoá Nhật Bản được tạo ra để nhận lấy bệnh tật, những điều xấu từ thay những đứa trẻ để chúng được lớn lên khoẻ mạnh. (Ảnh: BTC cung cấp)

VTV.vn - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện "Chào hè cùng văn hóa Nhật Bản", mở màn cho chuỗi các hoạt động hè của bảo tàng dành cho các em thiếu nhi trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc: “Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ là món quà ý nghĩa chào đón một mùa hè rực rỡ với nhiều hoạt động đầy ắp niềm vui và tiếng cười cho các bạn nhỏ và gia đình cùng toàn thể công chúng yêu mến văn hóa Nhật Bản tại Thủ đô”.

Sự kiện bao gồm chuỗi hoạt động trưng bày và trải nghiệm tương tác mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Không gian trưng bày với những điểm hấp dẫn bao gồm bộ sưu tập 108 búp bê Hina truyền thống của Nhật Bản với đủ các kích thước, giới thiệu quốc phục Kimono của Nhật và chiêm ngưỡng hoa Ikebana - một loại hình cắm hoa truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Đặc biệt là những hoạt động trải nghiệm đa giác quan về đất nước, con người Nhật Bản như gấp giấy Origami, mặc trang phục Yukata và chụp ảnh check in tại các không gian đậm chất Nhật. Bên cạnh đó, trải nghiệm cắm hoa Ikebana và thực hành làm bánh Wagashi cũng là những hoạt động giúp cho công chúng thủ đô hiểu hơn về những nét đẹp văn hoá của Nhật Bản.

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 1.

Trải nghiệm gấp giấy Origami.

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 2.

Mặc thử Yukata và chụp ảnh tại không gian sự kiện.

Ông Fujiwara Kunihiko - cố vấn của sự kiện chia sẻ: “Thông qua sự kiện lần này, tôi mong muốn trẻ em Việt Nam sẽ hiểu hơn về văn hoá Nhật Bản, tương lai quan hệ giữa hai nước sẽ càng trở nên tốt đẹp.”

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 3.

Các bạn nhỏ hào hứng với trò chơi truyền thống của Nhật Bản.

Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 14/6/2022 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chiêm ngưỡng nét đẹp nghệ thuật truyền thống tại “Triển lãm KOKESHI - Búp bê gỗ Nhật Bản”

Kokeshi là tên gọi của một loại búp bê được làm bằng gỗ ở vùng Tohoku, Nhật Bản, xuất hiện vào cuối thời Edo. Hiện nay Kokeshi truyền thống được phân thành 12 loại và nguồn gốc cũng như đặc điểm riêng được định hình bởi các hoa văn và kỹ thuật đặc biệt phù hợp với từng khu vực sản xuất. Do được làm hoàn toàn bằng tay nên mỗi Kokeshi có thể được coi là độc bản.

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 4.

Búp bê Kokeshi cỡ trung. (Ảnh: Hương Uyên)

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Bảo tàng búp bê Kokeshi Tsugaru với mục đích giúp khán giả cảm nhận được tinh thần văn hóa truyền thống của Nhật Bản cũng như sự kế thừa văn hóa truyền thống trong văn hóa đương đại.

Không gian triển lãm nhỏ, trưng bày 37 búp bê gỗ Kokeshi, chia thành hai loại: Kokeshi truyền thống và Kokeshi hiện đại. Đây đều là những tác phẩm được điêu khắc bởi bàn tay nghệ nhân Abo Muchihide và được tuyển chọn từ hơn 4000 mẫu tại Bảo tàng búp bê Kokeshi Tsugaru. 

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 5.

Kokeshi cỡ lớn. (Ảnh: Hương Uyên)

Đáng chú ý tại triển lãm là 5 mẫu Kokeshi được các nghệ nhân Nhật Bản làm riêng cho Việt Nam với tạo hình đậm nét văn hóa Việt. Ngoài trưng bày, triển lãm còn trình chiếu một phim tài liệu về cách chế tác và các vật liệu, dụng cụ đặc biệt để làm ra một con búp bê Kokeshi.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 6.

Bảng giới thiệu về các dòng búp bê Kokeshi

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 7.

Quy trình làm ra một con búp bê gỗ

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 8.

Búp bê Kokeshi được làm riêng cho Việt Nam với hoạ tiết trang phục truyền thống.

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 9.

Búp bê Kokeshi trong trang phục áo dài và nón lá.

Sôi động sự kiện “Chào hè cùng văn hoá Nhật Bản” - Ảnh 10.

Tác phẩm đặc biệt nhất tại triển lãm với hình dạng một bát phở.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan đến hết ngày 26/6/2022 tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam (số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vén màn bí ẩn đằng sau xác ướp “nàng tiên cá” tại Nhật Bản Vén màn bí ẩn đằng sau xác ướp “nàng tiên cá” tại Nhật Bản Phát hiện 'đột phá' về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14 Phát hiện "đột phá" về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14 5 lí do khiến giới trẻ Nhật Bản không muốn sinh con 5 lí do khiến giới trẻ Nhật Bản không muốn sinh con

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước