Phát hiện "đột phá" về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14

Mai Linh (theo CNN)-Thứ hai, ngày 28/02/2022 12:00 GMT+7

VTV.vn - Dù đã nằm trong một bảo tàng tại Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ, sự thật đằng sau những “hòn đá đặc biệt” chỉ được phát hiện ra vào năm 2019.


Phát hiện đột phá về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14 - Ảnh 1.

(Ảnh: Akihiro Iwata/ Saitama Prefecutural Historical Museum/Saitama city Board of Education)

Vào năm 2019, nhà khảo cổ học và nhà quản lý Nhật Bản Akihiro Iwata đã chắc chắn rằng mình vừa tạo ra một “khám phá mang tính đột phá” khi bắt gặp bộ sưu tập những viên đá dẹt và những viên đất sét có gai nhọn trong một bảo tàng tại Nhật Bản. Ông tin rằng đây chính là những chiếc phi tiêu, hay còn gọi là shuriken – vũ khí ném của các ninja Nhật Bản thời phong kiến.

Iwata cho biết: “Tôi vẫn luôn tìm kiếm vũ khí ninja từ thời Sengoku - Thời kỳ Chiến quốc (1467-1615) và tôi rất nhẹ nhõm khi đã tìm ra chúng”. Được biết đến với sự bí ẩn và kỹ năng điêu luyện, ninja là bậc thầy về gián điệp, ám sát và đã tồn tại ít nhất từ thế kỷ 14. Iwata dự kiến sẽ xuất bản một cuốn sách về những khám phá của mình vào tháng 3 tới đây.

Tất cả các hiện vật được đề cập đến trên đây đều đã được khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở Saitama và Hachioji – thành phố ở phía tây Tokyo từ năm 1920 đến năm 2010, được lưu giữ trong hai bộ sưu tập ở bảo tàng các thành phố đó. Iwata cho biết những viên đá phẳng màu xanh lá cây với các góc sắc nhọn được tìm thấy tại tàn tích của lâu đài Iwatsuki có thể là những chiếc phi tiêu nguyên bản. Những viên đất sét nung được tìm thấy ở lâu đài Hachioji có thể là “makibishi” – vũ khí làm bị thương bàn chân của binh lính và ngựa khi dẫm phải.

Phát hiện đột phá về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14 - Ảnh 2.

(Ảnh: Akihiro Iwata/ Saitama Prefecutural Historical Museum/Saitama city Board of Education)

Iwata chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi biết chúng là vũ khí của ninja vì chúng có cấu trúc rất giống với vũ khí được tìm thấy vào thời Edo (1603-1867). Tuy nhiên, những vũ khí thời này được làm bằng thép, không phải đá”.

Theo Yuji Yamada - phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Ninja Quốc tế của Đại học Mie, ninja nổi lên vào khoảng cuối thời kỳ Kamakura (1192 đến 1333) khi các lãnh chúa phong kiến Nhật Bản bắt đầu thuê họ làm lính đánh thuê. Ông nói: “Những người lính đánh thuê đó phục vụ dưới quyền các lãnh chúa phong kiến với tư cách là gián điệp và trinh sát – những người nắm rõ thông tin của kẻ thù. Trong thời kỳ Edo (1603-1867), họ tiếp tục làm gián điệp, làm vệ sĩ cho các nhân vật quan trọng và thêm nhiệm vụ duy trì trật tự trong các thị trấn, lâu đài”.

Phát hiện đột phá về bộ vũ khí, phi tiêu ninja Nhật Bản từ thế kỷ 14 - Ảnh 3.

Phi tiêu thời Edo (Ảnh: Akihiro Iwata/Kawagoe Historical Museum)

Iwata cho rằng các món đồ tạo tác ninja có thể đã có từ cuộc vây hãm Odawara năm 1590, diễn ra tại nơi ngày nay là tỉnh Saitama. Thời kỳ này đã chứng kiến hàng trăm kẻ mạnh từ khắp mọi nơi trên đất nước tranh giành quyền lực. Iwata cho biết thêm, bốn quả cầu đất sét không tráng men cũng nằm trong số các đồ vật được khai quật tại tàn tích của lâu đài Hachioji vào khoảng năm 1960. Chúng có khả năng là vũ khí của một nhóm ninja cấp thấp với nhiệm vụ bảo vệ lâu đài.

Theo Iwata, những khám phá của ông có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và còn rất nhiều những vũ khí khác còn chưa được khám phá. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng có cả một kho tàng vũ khí ninja ở ngoài kia, đang chờ đợi để được khám phá”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước