Sôi nổi Hội đua bò Bảy Núi

Anh Đào, Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/10/2018 17:51 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (8/10), tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Hội đua bò Bảy Núi đã diễn ra sôi nổi.

Đây là hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống của đồng bào Khmer vào mỗi dịp lễ Sen Dolta.

Hội đua bò năm nay thu hút 64 đôi bò xuất sắc đến từ An Giang và Kiên Giang. Trong ngày hôm nay (8/10), tại sân đấu diễn ra 62 trận đấu trước khi bước vào trận chung kết. Như mọi năm, thể thức thi đấu vẫn gồm 2 vòng chính. Vòng đầu tiên gọi là vòng "hô" để đôi bò được làm nóng cũng như quen với đường đua. Hết vòng "hô" sẽ đến vòng "thả" là vòng chính quyết định để tính kết quả.

Từ năm 1992, đua bò chính thức trở thành giải thể thao cấp tỉnh và được người dân yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước