Stress nơi công sở - Vấn đề trong cuộc sống hiện đại

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 16:51 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều áp lực trong công việc, khiến con người rơi vào trạng thái mỏi mệt về tinh thần, lo lắng, căng thẳng, thậm chí là trầm cảm.

Đau đầu, mỏi mệt và căng thẳng là chuyện thường xuyên tại công ty quảng cáo McCann Worldgroup. Các thành viên công ty thường phải làm việc từ 12-14 tiếng mỗi ngày, chưa kể làm buổi tối và cuối tuần. Khách hàng ngày càng theo sát tiến độ công việc hơn và đưa ra nhiều yêu cầu phức tạp hơn.

Ông Thomas Dempeworf, Giám đốc Sáng tạo hãng quảng cáo McCann Worldgroup, cho biết: "Bây giờ, 1 sản phẩm chúng tôi mất 3 giờ để làm ra có thể bị khách hàng trả lại gần như ngay lập tức. Họ cũng muốn chúng tôi sửa lại chúng bất cứ khi nào họ muốn".

Những áp lực như vậy có thể khiến bất cứ ai trở nên kiệt sức. Theo một hãng bảo hiểm y tế của Đức, có 3 nhân tố chính gây ra căng thẳng trong công việc thời đại số hóa hiện nay: đó là khối lượng thông tin khổng lồ từ các email và điện thoại di động, yêu cầu hoàn thành đúng thời gian và nỗi lo bị lệ thuộc vào công nghệ mới.

Để tránh khỏi những vấn đề này, ngày càng có nhiều người muốn lựa chọn những công việc không cố định thời gian, nhất là những ngành đòi hỏi sự sáng tạo cao.

Ông Cortney Endecott, Giám đốc Nhân sự Hãng quảng cáo McCann Worldgroup, cho biết: "Chúng tôi muốn các nhân viên luôn đam mê với nghề nghiệp của mình và điều đó không thể bị giới hạn chỉ trong 8 giờ làm việc ở văn phòng".

Một bầu không khí làm việc tốt, hòa nhã với đồng nghiệp là cực kì cần thiết để giảm căng thẳng. Và một nhân tố không kém phần quan trọng, đó là hãy tắt điện thoại và máy tính mỗi khi bạn cần được nghỉ ngơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước