Tận dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp ở dải Gaza

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/03/2019 05:34 GMT+7

VTV.vn - Tại dải Gaza, người nông dân Palestin đang từng bước tận dụng phế phụ phẩm không chỉ làm phân cải tạo đất mà còn phục vụ cho nhiều mục đích khác.

Giống như các nông dân ở dải Gaza, ông Abu Muhareb trước đây phải đối mặt với vô vàn các khó khăn trong cuộc sống đầy thiếu thốn. Tuy nhiên, cuộc sống gần đây của ông đã dễ chịu hơn nhờ việc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hướng dẫn cho cách tận dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày để làm phân bón hữu cơ và khí đốt.

Ông là một trong số 10 hộ gia đình trong thị trấn nhỏ Wadi Al Sadqa được hỗ trợ lắp đặt hệ thống biogas ngay tại nhà kể từ tháng 12/2018. Hàng ngày, ông thường thu thập các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt rồi cho vào chiếc máy này. Khi qua hệ thống biogas, chúng sẽ chuyển thành phân bón hữu cơ và khí đốt cho gia đình.

Ngoài ra, mỗi ngày gia đình ông còn đun nấu thoải mái trong vòng hai tiếng nhờ khí biogas. Qua đó, cũng giúp gia đình ông mỗi tháng tiết kiệm được kha khá khi không phải mua chất đốt nhất là trong bối cảnh, Dải Gaza luôn rơi vào tình cảnh thiếu nhiên liệu.

Sau thành công của các gia đình như ông Muhared, hiện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang tiếp tục mở rộng dự án nhằm giúp cải thiện cuộc sống cho nông dân ở dải Gaza.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước