Tảng băng trôi khổng lồ đến gần khiến Đan Mạch phải sơ tán cả ngôi làng

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Lo ngại về nguy cơ lũ lụt khi tảng băng trôi khổng lồ tiến đến ngày một gần, chính quyền sở tại ở Đan Mạch buộc phải sơ tán cả một ngôi làng.

Một tảng băng trôi khổng lồ đang trôi dạt gần bờ biển Greenland của Đan Mạch, gây ra những mối lo ngại về nguy cơ lũ lụt nếu khối bằng này tan chảy.

Các nhà chức trách địa phương đã kêu gọi cư dân trên hòn đảo Innarsuit sớm sơ tán khỏi khu vực bờ biển Greeenland. Cảnh sát sở tại cũng nhấn mạnh, nếu tảng băng bị vỡ thành từng mảnh, nguy cơ gây lũ lụt sẽ xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi làng kể trên.

Tảng băng trôi khổng lồ đến gần khiến Đan Mạch phải sơ tán cả ngôi làng - Ảnh 1.

Tảng băng trôi khổng lồ đang tiến sát một ngôi làng trên đảo ở Đan Mạch. Ảnh chụp hôm 12/7.

"Chúng tôi sợ tảng băng sẽ tan nhanh, gây trận lụt tới ngôi làng", ông Lina Davidsen, Giám đốc sở cảnh sát ở Greenland khẳng định với hãng tin Ritzau.

Ngôi làng trên đảo Innarsuit là khu tái định cư ở tây bắc Greenland với 169 cư dân. Tuy nhiên, chính quyền sở tại chỉ tiến hành sơ tán những người sống gần khu vực có tảng băng trôi.

"Tảng băng trôi vẫn đang tiến gần tới ngôi làng và cảnh sát thảo luận những điều cần làm tiếp theo", ông Kunuk Frediksen, cảnh sát trưởng Greenland cho hay.

Tảng băng trôi khổng lồ đến gần khiến Đan Mạch phải sơ tán cả ngôi làng - Ảnh 2.

Chính quyền sở tại buộc phải sơ tán cư dân vì mối lo ngại nguy cơ lũ lụt

Hiện tượng này xảy ra nhiều tuần khi trước đó, các nhà khoa học đến từ trường Đại học New York đã quay và phát đoạn video ghi cảnh một tảng băng trôi cỡ lớn tách từ một sông băng ở phía Đông Greenland.

Năm 2017, 4 người tử nạn và 11 người bị thương sau trận động đất gây ra từ đợt sóng thần diễn ra ở ngôi làng thuộc khu định cư trên đảo khác có tên Nuugaatsiaq. Tai nạn này đã cuốn theo nhiều ngôi nhà trên làng trôi dạt xuống biển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước