Tàu thăm dò Nhật Bản thả chất nổ vào tiểu hành tinh để tìm nguồn gốc hệ Mặt Trời

Đăng Huy (dịch từ APNews)-Thứ ba, ngày 09/04/2019 15:08 GMT+7

Hình ảnh do Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đăng tải, cho thấy tàu vũ trụ Hayabusa2 đang ở trên tiểu hành tinh Ryugu.

VTV.vn - Tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản đã cho phóng một khối chất nổ lên một tiểu hành tinh nhằm thu thập những mẫu đất ngầm, từ đó tìm hiểu nguồn gốc của hệ Mặt Trời.

Cơ quan vũ trụ của Nhật Bản cho biết, tàu vũ trụ Hayabusa2 đã cho phóng một khối chất nổ lên một tiểu hành tinh để tạo ra một miệng hố trên bề mặt tiểu hành tinh. Mục đích của hành động này là để họ có thể thu thập các mẫu đất ngầm nhằm tìm ra nguồn gốc của hệ Mặt Trời.

Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, gọi tắt là JAXA, nói rằng Hayabusa2 đã thả một "khối chất nổ nhỏ" vào tiểu hành tinh sáng thứ Sáu tuần trước. Sau đó, tàu Hayabusa2 đã sơ tán an toàn. Khối chất nổ có kích thước bằng một quả bóng chày, nặng khoảng 2 kg (4,4 pound).

JAXA có kế hoạch gửi Hayabusa2 trở lại địa điểm đó, khi mà bụi và những mảnh vụn đã lắng xuống, để thu thập các mẫu đất từ sâu bên dưới tiểu hành tinh khi những mẫu vật này chưa được tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời hoặc không gian. Các nhà khoa học hy vọng các mẫu đất có thể giúp xác định lịch sử của các tiểu hành tinh và thậm chí cả Trái Đất của chúng ta.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên tàu vũ trụ có thể lấy những mẫu vật đáng giá như vậy. Trong một nhiệm vụ năm 2005 đối với một sao chổi, NASA đã quan sát các mảnh vỡ sau khi làm nổ bề mặt nhưng họ lại không thể thu thập chúng.

Sau khi thả chất nổ, tàu vũ trụ phải di chuyển nhanh sang phía bên kia của tiểu hành tinh để tránh những mảnh vỡ bay ra từ vụ nổ. Trong khi rời đi, Hayabusa2 cũng để lại một camera để ghi lại kết quả, tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian để đưa về Trái Đất phân tích.

Tàu thăm dò Nhật Bản thả chất nổ vào tiểu hành tinh để tìm nguồn gốc hệ Mặt Trời - Ảnh 1.

Hình ảnh do Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đăng tải, cho thấy bề mặt của tiểu hành tinh Ryugu vào ngày 5/4.

Tàu thám hiểm của JAXA dự kiến ​​sẽ rời khỏi tiểu hành tinh vào cuối năm 2019 và đưa các mảnh vỡ bề mặt cùng các mẫu vật dưới lòng đất trở lại Trái Đất vào cuối năm 2020.

Tàu thăm dò Nhật Bản thả chất nổ vào tiểu hành tinh để tìm nguồn gốc hệ Mặt Trời - Ảnh 2.

Bóng phản chiếu của tàu vũ trụ Hayabusa2 sau khi thả chất nổ thành công vào tiểu hành tinh Ryugu.

Tàu thăm dò Nhật Bản thả chất nổ vào tiểu hành tinh để tìm nguồn gốc hệ Mặt Trời - Ảnh 3.

Các thành viên của Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ăn mừng khi tàu vũ trụ Hayabusa2 di tản an toàn sau vụ nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước