Tây Ban Nha: Người mẹ nhiễm COVID-19 lần đầu ôm con sau khi sinh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 13:56 GMT+7

VTV.vn - Cô Vanesa Muro, 34 tuổi, đã mang thai và nhiễm COVID-19 ở tuần 37 của thai kỳ nhưng phải đến khi con 15 ngày tuổi, cô mới lần đầu được ôm con vào lòng.

Sau khi hai vợ chồng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cô Vanesa Muro đã sinh con bằng phương pháp mổ khẩn cấp tại một bệnh viện ở Madrid còn chồng cô được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Bé Oliver đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,54kg và ngay lập tức được đưa vào lồng ấp, cách ly với bố mẹ và những đứa trẻ khác trong 10 ngày. Trong thời gian đó, bố mẹ bé chỉ được ngắm con qua ảnh và video. Vanesa không được ôm con cũng như cho con bú.

Phải sau 2 tuần cách ly, sau 2 lần bố mẹ và bé có kết quả âm tính với COVID-19, đến giờ cô Vanesa mới lần đầu tiên được ôm con trai.

Cụ bà 101 tuổi chiến thắng COVID-19 Cụ bà 101 tuổi chiến thắng COVID-19 Thông điệp mùa dịch COVID-19 qua những nét vẽ Thông điệp mùa dịch COVID-19 qua những nét vẽ Y tá Mỹ trong dịch COVID-19: 13 tiếng làm việc như ở trong vùng chiến sự Y tá Mỹ trong dịch COVID-19: 13 tiếng làm việc như ở trong vùng chiến sự

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tây Ban Nha

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước