“Tết xanh” - Tết thân thiện với môi trường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/02/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Để giảm lượng rác thải, nhiều gia đình đã hạn chế dùng túi nilon khi đi mua sắm Tết và chủ trương mua sắm vừa đủ, không lãng phí.

Tết là dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, nhu cầu mua sắm cũng tăng cao đột biến trong dịp này. Do đó, mức tiêu thụ năng lượng và lượng rác thải ra môi trường cũng tăng theo.

Nhiều gia đình đã lựa chọn một cách khác để ăn Tết đó là "Tết xanh" thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mua sắm Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước