Thác nước nhân tạo lớn nhất châu Á mở cửa đón khách

Theo Dân Trí-Thứ sáu, ngày 01/01/2016 18:29 GMT+7

VTV.vn - Với chiều cao 12.5m, rộng 400m, thác nước nhân tạo lớn nhất châu Á đã chính thức khai trương tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Dự án với tổng chi phí lên tới 170 triệu USD. Từ những ngày đầu năm 2016, thác nước nhân tạo nằm trong khuôn viên công viên nước ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mở cửa đón khách miễn phí. Với chiều cao 12.5m, rộng 400 m, đây là thác nước nhân tạo lớn nhất châu Á. Công trình mất hai năm để hoàn tất với tổng chi phí đầu tư lên tới 1.1 tỷ nhân dân Tệ (khoảng 170 triệu USD).

Thác nước nhân tạo là một phần trong dự án chuyển 300.000 mét khối nước từ sông Niulan vào hồ Điền Trì. Đây là hồ nước nằm ở phía Tây Nam thành phố, rộng 298 km2, nằm ở độ cao gần 2000m so với mực nước biển. Là hồ nước ngọt rộng nhất Vân Nam, Điền Trì còn có biệt danh “viên minh châu tỏa sáng trên cao nguyên”, là khuôn mẫu của hồ Côn Minh trong Di Hòa Viên ở Bắc Kinh.

Sự chuyển hướng này giúp giảm tình trạng lũ lụt trên sông Niulan, đồng thời còn là nguồn cung cấp nước trong trường hợp khẩn cấp. Ngay từ ngày đầu khai trương, thác nước nhân tạo tiếp tục góp thêm điểm du lịch mới thu hút khách ở Côn Minh.

Thành phố thuộc tỉnh Vân Nam vốn được mệnh danh là Geneva của Phương Đông. Nơi đây có khí hậu ôn hòa quanh năm, với nền nhiệt dễ chịu bốn mùa. Vân Nam thu hút khách bởi nhiều điểm du lịch thiên nhiên hấp dẫn như làng văn hóa dân tộc, khu du lịch Thạch Lâm, Đại Quan Lầu, Viên Thông Sơn…

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước