Thái Lan đón Tết cổ truyền Songkran

Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 18:24 GMT+7

VTV.vn - Tết Songkran của người Thái Lan diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có hoạt động té nước cầu chúc may mắn.

Người dân trên khắp Thái Lan từ ngày 13/4 đã tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Songkran Phật lịch 2560. Cũng như một số quốc gia khác ở Đông Nam Á đón năm mới theo phật lịch, Tết Songkran của người Thái diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có hoạt động té nước cầu chúc may mắn.

Tại ngôi chùa cổ và linh thiêng nhất ở tỉnh Nong Khai, ở Đông Bắc Thái Lan, năm nào cũng có hàng nghìn người dân về tham dự lễ rước tượng Đức Phật Luangphraphasay 3 vòng quanh chùa mở đầu cho hoạt động đón Tết Songkran.

Năm nay, dù trời đổ mưa to nhưng du khách và người dân địa phương vẫn đứng kín quanh chùa để được té nước thơm tắm tượng Phật. Bởi theo phong tục của người Thái, việc tắm cho Phật trong ngày Tết Songkran sẽ được Phật ban phước lành, phù hộ cho cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc.

Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan diễn ra từ ngày 13 - 15/4 hàng năm. Cùng với các nghi thức tôn giáo gắn liền với đạo Phật, hoạt động té nước cầu may trong dịp Tết Songkran cũng thu hút sự tham dự của rất nhiều du khách quốc tế bởi từ lâu Tết Songkran đã được biết tới với tên gọi "trận chiến nước lớn nhất thế giới". Theo ước tính, lượng khách quốc tế đổ về Thái Lan tham gia các hoạt động đón Tết Songkran trong năm nay ước đạt 470.000 người, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Do đang để tang Nhà vua Adulyadej nên Chính phủ Thái Lan đã ban hành quy định các địa điểm đón Tết không bật nhạc to và người dân phải ăn mặc kín đáo. Đồng thời nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm uống rượu, đồ uống có cồn và kêu gọi giới trẻ quay về với các truyền thống văn hóa dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước