Thái Lan tuyên bố gỡ bỏ lệnh giới nghiêm và hỗ trợ du khách quốc tế

Mai Linh (Theo Skift)-Thứ hai, ngày 15/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đất nước chùa vàng cho phép nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại từ 15/6, cũng như bày tỏ mong muốn hỗ trợ nhu cầu di chuyển vì công tác và điều trị y tế của du khách.

Theo đại diện phát ngôn của lực lượng chịu trách nhiệm xử lý COVID-19 tại Thái Lan, đất nước này sẽ gỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và nới lỏng nhiều quy định cách ly kể từ tuần đến (15/6). Thông báo này được đưa ra sau khi Thái Lan ghi nhận không có ca lây nhiễm virus mới trong vòng 18 ngày liên tiếp.

Ông Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 cho biết, Thái Lan cũng đang lên kế hoạch mở cửa và chào đón du khách nước ngoài bằng cách tạo ra các “bong bóng du lịch”, hình thức du lịch với các đường bay và vận tải hạn chế, đối với các quốc gia đã thành công trong việc khống chế đại dịch.

Thái Lan tuyên bố gỡ bỏ lệnh giới nghiêm và hỗ trợ du khách quốc tế - Ảnh 1.

Người dân tập thể dục trong khi mang khẩu trang tại một công viên ở Bangkok vào ngày 11/5 (Ảnh: EPA-EFE)

Theo ông Taweesin: “Giờ giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 cùng với việc nới lỏng một số hoạt động”. Tuy vậy, các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt vẫn sẽ được thi hành và giám sát đối với tất cả các hoạt động công cộng.

Kể từ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc vào ngày 26/3, Thái Lan đã áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc từ ngày 3/4. Ban đầu, ban lãnh đạo quốc gia không cho phép người dân ra khỏi nhà từ 22h đêm đến 4h sáng. Khung giờ này sau đó đã được điều chỉnh lại thành lệnh cấm trong thời gian 23h đêm đến 4h sáng từ ngày 17/5.

Các trường học có ít hơn 120 học sinh, phòng triển lãm, buổi hòa nhạc, xưởng sản xuất phim, sân chơi, công viên giải trí, sự kiện thi đấu không có khán giả và nhà hàng không phục vụ đồ uống có cồn sẽ có thể hoạt động trở lại từ thứ hai ngày 15/6. Riêng các quán rượu (pub), quầy bar, cơ sở karaoke vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa.

Thái Lan tuyên bố gỡ bỏ lệnh giới nghiêm và hỗ trợ du khách quốc tế - Ảnh 2.

Các bảng hiệu cửa hàng được tắt đi trên đường Yaowarat, Bangkok, vào ngày 3/4. (Ảnh: Reuters)

Ông Taweesin cũng cho biết thêm, hoạt động du lịch có thể sẽ được áp dụng với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và một số quốc gia Trung Đông, cùng với các nước láng giềng như Lào, Myanmar và Campuchia.

Đại diện này chia sẻ: “Nhóm khách mà chúng tôi nhắm đến là những người du hành vì công việc, kinh doanh, cũng như những người cần sử dụng dịch vụ y tế và điều trị tại Thái Lan”. Tuy vậy, chưa có quyết định cụ thể được đưa ra về thời điểm nới lỏng hạn chế để cho phép du khách quốc tế nhập cảnh. Hiện tại, lệnh cấm này còn đang duy trì đến hết tháng 6.

Trong thời gian qua, Thái Lan đã cẩn trọng gỡ bỏ dần các lệnh giới hạn nhằm khôi phục kinh tế, sau một thời gian có vẻ như là đã khống chế được COVID-19 trong nước. Cho đến hiện tại, nước này ghi nhận 58 ca tử vong và 3129 ca mắc nhiễm, đa số các bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước