Thế hệ cô đơn ở Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 15:54 GMT+7

VTV.vn - Áp lực thành công ở Hàn Quốc khiến sinh ra một văn hóa nhóm, văn hóa đơn độc gọi là "honjok". Hon dịch ra là cô đơn, jok là bộ tộc.

Nhiếp ảnh gia Nina Ahn nổi tiếng của Hàn Quốc mới đây đã thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật, có đôi chút trừu tượng. Cô mong muốn lột tả sự cô độc của giới trẻ Hàn Quốc. Văn hóa "honjok" gần như bao trùm một thế hệ lao động trẻ hiện nay tại Hàn Quốc, nó tác động tới thái độ về gia đình và hôn nhân. Phản ánh rõ nhất của xu hướng này đó là số lượng các hộ gia đình 1 người ngày càng tăng. Ví dụ như ở Seoul, có tới quá nửa các hộ gia đình chỉ có 1 hoặc 2 người.

Qua những bức ảnh của mình, Nina Ahn muốn gửi gắm một thông điệp là: người Hàn Quốc từ trong gia đình đã tồn tại tư tưởng là phải cần mẫn học tập, làm việc để có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, tương lai tươi sáng sẽ không là gì, nếu nó không đi kèm hạnh phúc.

10 điểm đến lý tưởng cho một chuyến “du lịch cô đơn” 10 điểm đến lý tưởng cho một chuyến “du lịch cô đơn”

VTV.vn - Trang Travel And Leisure đã đề xuất những điểm đến lý tưởng cho người người thích “du lịch cô đơn”, trong đó có Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước