Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10

Minh Đức-Thứ năm, ngày 18/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hoa tươi là thứ không thể thiếu trong ngày 20/10, vậy nên vào những ngày này, các cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên địa bàn TP Hà Nội vô cùng rực rỡ và tấp nập.

Chỉ còn cách một thời gian ngắn nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng cũng đang trở nên sôi động hơn. Đặc biệt là tại các cửa hàng hoa, số lượng hoa tươi nhập về nhiều và phong phú hơn hẳn ngày thường do nhu cầu mua tặng tăng cao.

Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng hoa tươi đã nhập hàng số lượng lớn để phục vụ ngày 20/10

Theo quan sát, nhiều cửa hàng hoa tươi đã nhập hoa về với số lượng lớn, thậm chí tại các cổng trường, khu phố đông đúc xuất hiện thêm nhiều cửa hàng "cóc" bày bán hoa tươi. Số lượng hoa được nhập về chủ yếu là hoa hồng Đà Lạt, bên cạnh đó có những loại hoa khác như hoa lan, hoa cẩm tú cầu, thược dược... Chủ các cửa hàng hoa cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt năm nay tương đối ổn định, không chênh lệch nhiều so với các thời điểm khác nên được nhập về rất nhiều.

Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 2.
Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 3.

Các cửa hàng đang rất bận rộn để phục vụ khách dịp 20/10

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người cũng bắt đầu mua hoa để tặng nên giá cả có chiều hướng tăng lên. Chị Thùy Dương - chủ cửa hàng hoa tại phố Tô Hiệu (Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi đón đầu xu hướng mua hoa tặng các chị em vào ngày 20/10 nên cách đây 1 tuần lễ đã bắt đầu nhập hàng về bán. Tùy theo yêu cầu của từng khách hàng mà các lẵng hoa được bán với giá khác nhau. Có những lẵng giá chỉ 100.000 đồng, nhưng cũng có lẵng giá lên đến cả triệu đồng". Phần lớn khách hàng là các công ty, tổ chức, cơ quan đặt hoa theo lẵng kèm bảng chúc mừng. Những bó hoa được kết tỉ mỉ, từ nhiều loại hoa khác nhau như hồng, lan, ly, lavender rất được chuộng.

Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 4.

Bên cạnh các loại hoa rực rỡ thì sen đá cũng được lựa chọn là món quà độc đáo vào dịp này

Chị Dương cũng cho biết, hoa hồng Đà Lạt được nhập về nhiều vì chất lượng tốt, hoa tươi mới, màu sắc rực rỡ, bông nở to, giá cả phải chăng nên được nhiều người ưa chuộng. Loại hoa này đang được bán lẻ mỗi bông là 15.000 đồng, bán theo bó 20 bông là 250.000 đồng. Bên cạnh đó, các loại hoa ngoại nhập cũng khá được ưa chuộng, ví dụ như hoa hồng Hà Lan, hoa Ecuador... Giá những hoa này đắt hơn hoa hồng trong nước từ 10.000 - 30.000 đồng/bông nhưng vẫn được yêu thích vì vẻ đẹp lạ, mới mẻ và sang trọng.

Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 5.
Thị trường hoa tươi sôi động dịp cận 20/10 - Ảnh 6.

Một số chủ cửa hàng hoa cũng cho hay, vào những ngày cận dịp lễ như thế này, số lượng hoa nhập về thường không dưới 500 bông, cao gấp rưỡi so với ngày thường. Mỗi một lẵng hoa được khách đặt thường cắm trung bình khoảng 20 bông, chưa kể nhiều khách yêu cầu làm hoa thành từng bó cả trăm bông. Vậy nên nhiều cửa hàng bán cả ngàn cành hoa chỉ trong một ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

20/10

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước