Thiết bị gia dụng thông minh "lên ngôi" hậu COVID-19

P.V-Thứ tư, ngày 22/06/2022 13:30 GMT+7

VTV.vn - Hậu COVID, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm các thiết bị gia dụng thông minh nhằm giảm bớt thời gian chăm sóc nhà cửa để có thời gian cho gia đình, tận hưởng cuộc sống.

Sự đô thị hóa và nhịp sống tất bật ngày càng thúc đẩy nhu cầu sở hữu các thiết bị gia dụng thông minh, hiện đại để giảm bớt thời gian làm việc nhà. Đặc biệt, trải qua giai đoạn covid, mọi người trân trọng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, khi nhịp sống bận rộn quay trở lại, xu hướng đầu tư các thiết bị gia dụng thông minh để dành thời gian chất lượng cho gia đình ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), quy mô và nghiên cứu thị trường đồ gia dụng trong nước trị giá ước tính lên đến 12,5 - 13 tỷ USD, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện gia dụng, thiết bị nhà bếp sẽ tiếp tục tăng cao cho đến năm 2025.

Thiết bị gia dụng thông minh lên ngôi hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Các thiết bị gia dụng thông minh ngày càng được lòng người tiêu dùng

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, thị trường đồ gia dụng trong vài năm trở lại đây, những món đồ gia dụng thông thường như máy giặt, tủ lạnh… đã được tích hợp thêm những công nghệ hiện đại, đa năng hơn, có khả năng xử lý việc nhà một cách tối ưu, vừa dễ sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Song song đó, những sản phẩm đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt hơn như máy sấy, máy rửa chén… cũng ngày càng thân thiện hơn, được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn.

Chị Nguyễn Minh Hằng, chuyên viên của một công ty truyền thông ở TP.HCM chia sẻ: "Công việc của cả 2 vợ chồng đều bận rộn nên những gì máy móc có thể làm được tôi đều sắm sửa hết. Thời gian covid vừa qua, vợ chồng con cái quây quần bên nhau, tôi càng nhận ra việc dành thời gian chất lượng cho chồng con và sức khỏe của cả nhà là thứ tự cần ưu tiên nhất. Vì vậy, mới đây vợ chồng tôi đã nâng cấp đầu tư những thiết bị thông minh hơn, chuyên biệt hơn như: máy giặt công nghệ mới, máy sấy, rửa chén… để việc nhà ai cũng có thể tranh thủ làm được, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thảnh thơi, thoải mái."

Nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng, các thương hiệu liên tục cập nhật những công nghệ mới để giải quyết nhu cầu sử dụng của người dùng tối đa nhất. Đơn cử, các dòng máy giặt của Whirlpool, thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu của Mỹ được tích hợp và cập nhật các công nghệ hiện đại để đơn giản hóa việc giặt giũ và bảo vệ sức khỏe người dùng.

Cụ thể, máy giặt Whirlpool tích hợp công nghệ FreshCare+ hấp và đảo nhẹ áo quần sau khi giặt giúp sạch thơm lên đến 6h ngay cả khi quên lấy quần áo. Chức năng Clean+ thiết lập chức năng giặt phù hợp tùy theo mức độ bẩn của đồ giặt. Đặc biệt, máy giặt Whirlpool, có tích hợp công nghệ cảm biến thông minh 6th SENSE, được hãng nghiên cứu và phát triển độc quyền giúp máy tự điều chỉnh lượng nước, vòng quay và thời gian phù hợp với khối lượng, thể tích giặt, giúp tiết kiệm điện và nước đến 45%.

Sau covid-19, mọi người quan tâm đến sức khỏe hơn, đặc biệt là sát khuẩn quần áo khi ở bên ngoài nên máy giặt Whirlpool được phát triển có chức năng giặt sát khuẩn. Dòng máy giặt mới của Whirlpool có tích hợp chương trình giặt sát khuẩn độc đáo loại bỏ 99,9% vi khuẩn với ngăn chứa chất sát khuẩn được thiết kế riêng biệt. Chương trình giặt chống dị ứng ở 90°C loại bỏ 99,9% phấn hoa và bụi mịn phù hợp giặt quần áo cho trẻ sơ sinh và người mẫn cảm. Ngăn chứa nước giặt và đệm cửa kháng khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc đến 99% nhờ lớp phủ kháng khuẩn.

Thiết bị gia dụng thông minh lên ngôi hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Các sản phẩm của Whirlpool đều hướng tới nhu cầu thực tế, thao tác đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng và thời gian

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ ngày càng tăng. Công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian trong ngày cũng đồng nghĩa quỹ thời gian dành cho bản thân, gia đình cũng bị thu hẹp, tuy nhiên, với nhiều người, họ đã biết cách tận dụng sự tiện ích của công nghệ để có những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình thật sự chất lượng.

Whirlpool hiện đang sản xuất và cung cấp cho thị trường thiết bị gia dụng trên toàn thế giới với doanh thu hơn 22 tỷ USD mỗi năm. Tập đoàn hiện có 54 nhà máy, trung tâm nghiên cứu hiện đại và toàn diện. Sản phẩm của Whirlpool đang có mặt tại hơn 170 quốc gia trong đó có Việt Nam. Mới đây, sự xuất hiện chính thức của Whirlpool qua hệ thống phân phối của Digiworld sẽ giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng lựa chọn những thiết bị gia dụng cao cấp hàng đầu của Mỹ. Digiworld hiện có hệ thống phân phối rộng khắp trên cả nước sẽ là cầu nối giúp các sản phẩm của Whirlpool tiếp cận hiệu quả hơn với người tiêu dùng Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước